Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Thứ Hai, 12/10/2020 09:43

|

(CAO) Sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nguyên Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Đảng ủy Công an 5 thành phố trực thuộc Trung ương và 344 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 63.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương...

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ khai mạc Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng CAND.

5 năm qua tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp; nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu khai mạc Đại hội

Theo Đại tướng Tô Lâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày nay.

Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, tạo ra nhiều thuận lợi, thời cơ song cũng đặt ra những khó khăn, thách thức cho sự phát triển của đất nước. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ Công an Trung ương và các tổ chức đảng trong CAND phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kết quả các mặt công tác Công an, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển nước Cộng hòa xã hội chủa nghĩa Việt Nam vững mạnh, hiện đại.

Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

"Kết quả và sự thành công của Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đóng góp vào thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng", Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh...

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020; trong đó, nêu rõ 7 kết quả nổi bật đã đạt được.

Một là, thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tăng cường hướng dẫn cấp ủy các ngành, các địa phương thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, thành ủy trong quán triệt, triển khai chủ trương của Bộ Chính trị về xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy và sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức đang làm trưởng công an xã.

Hai là, tiếp tục giữ vững an ninh quốc gia, không để xảy ra bị động, bất ngờ, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các loại đối tượng phản động và đối tượng cơ hội chính trị chống phá Đảng, Nhà nước. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Đại hội Đảng bộ các cấp, hội nghị quốc tế, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong và ngoài nước, đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2... Chủ động đẩy mạnh giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đảng ủy Công an Trung ương đã quán triệt thực hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa quyết liệt phòng dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa quyết tâm duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống của nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội

Ba là, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đã có nhiều giải pháp chủ động phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội. Các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu về phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý các loại tội phạm đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Chủ động nhận diện và giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề phức tạp nổi lên (tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mạng...); Tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, quản lý đất đai, xăng dầu, khoáng sản, xây dựng, thu hồi cho Nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, tạo được nhiều dấu ấn tích cực, được coi là “điểm sáng” trong công tác phòng, chống tham nhũng nhiệm kỳ qua.

Bốn là, công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tăng cường mạnh mẽ; trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội, an ninh con người có nhiều chuyển biến tích cực hơn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội theo hướng phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân, đồng thời phát huy hiệu quả trong phát hiện, xử lý tội phạm, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và bị thương...

Năm là, công tác xây dựng lực lượng, trong đó nổi bật là công tác tổ chức, cán bộ đã có nhiều giải pháp mang tính “đột phá”. Bộ Công an đã gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của lực lượng. Ban hành, triển khai đồng bộ khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ theo 4 cấp công an, tăng cường điều động cán bộ cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Việc bố trí công an xã, thị trấn chính quy giúp tăng cường công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, tăng cường cải cách hành chính, đưa các dịch vụ công về an ninh, trật tự đến trực tiếp với người dân, đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở có chuyển biến rõ rệt.

Sáu là, hệ thống các quy định của pháp luật, các quy định về quy chế làm việc, quy trình công tác được bổ sung hoàn thiện, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, hoàn thiện hơn cho các mặt công tác của lực lượng CAND.

Bảy là, công tác xây dựng đảng bộ về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai thực hiện quỵết liệt và hiệu quả hơn. Đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều trường họp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, vi phạm được dư luận, nhân dân đánh giá cao.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ CATW nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Một số mục tiêu yêu cầu: Thứ nhất là chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, cơ chế, chính sách, pháp luật phù hợp để bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, chủ quyền và an ninh đất nước; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy manh cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Kiềm chế gia tăng và giảm tội phạm; chấp hành nghiêm pháp luật, không để bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai; nâng cao tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm, các tỷ lệ này năm sau cao hơn năm trước.

Thứ ba, xây dựng, củng cố và nâng cao tiềm lực, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Không ngừng hoàn thiện pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác; củng cố, phát huy hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy CAND.

Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân, xây dựng Đảng bộ CATW thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, cán bộ...

Tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành phần thảo luận góp ý các văn kiện của Đảng ủy CATW, dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra từ ngày 11 - 13/10/2020.

Đảng bộ Công an Trung ương tiến hành phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ VII
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang