Thủ tướng yêu cầu các địa phương không được để người dân thiếu đói sau bão

Thứ Sáu, 01/12/2017 11:37

|

(CAO) Chiều 30-11, tại TP.Nha Trang (Khánh Hòa), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa về công tác khắc phục hậu quả sau cơn bão Damrey (bão Con Voi).

Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Tấn Viết, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên báo cáo với đoàn công tác Chính phủ, cơn bão số 12 gây thiệt hại lớn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, có 4 người chết, mất tích; trên 14.000 căn sập, hư hỏng; trên 2.800 ha lúa, hoa màu hư hại… Tổng thiệt hại trên 3.400 tỉ đồng. Tỉnh Phú Yên trên 24.000 hộ/57.000 khẩu ở tỉnh này cần được cứu đói; người dân lâm ngư nghiệp cần hỗ trợ 209 tỉ đồng; 320 tỉ đồng khắc phục công trình nhà cửa hư hại…

Còn ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh có 45 người chết, mất tích; sập trên 2.800 căn nhà; hư hại trên 35.000 lồng bè, 1.600 tàu thuyền… Tổng thiệt hại ước tính trên 14.700 tỉ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Sau khi lắng nghe kiến nghị của các tỉnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cấp ngay cho Khánh Hòa 260 tỷ đồng và Phú Yên 170 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do bão. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành từ trung ương đến địa phương phải có những phương án cụ thể để hỗ trợ người dân. Từ nay đến Tết, không được để người dân thiếu đói và nhất trí hỗ trợ mỗi tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa 1.000 tấn gạo để đưa đến dân kịp thời.

Đồng thời Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là khôi phục nhanh ngành thủy sản bị thiệt hại nặng nề. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức đoàn công tác tới vùng bị thiệt hại nặng do bão lũ để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính có hướng dẫn về miễn giảm thuế theo đúng pháp luật, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục để được nhận bảo hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang