Quảng Nam:

Tiếp tục nghiên cứu lập dự án trùng tu nhóm tháp Mỹ Sơn

Thứ Hai, 27/02/2017 00:59  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 26-2, ông Phan Hộ, Giám đốc Ban quản lí di sản văn hóa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết 4 chuyên gia Ấn Độ vừa quay lại thánh địa Mỹ Sơn để tiếp tục nghiên cứu việc lập dự án trùng tu các nhóm tháp đang xuống cấp.

Theo đó, trong khoảng thời gian 2 tháng, các chuyên gia Ấn Độ sẽ tiến hành nghiên cứu, phân tích vật liệu gạch, kết cấu kĩ thuật… ở các khu tháp A, H, K.

Qua đó nhóm sẽ tìm ra giải pháp để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ chi tiết dự án trùng tu khu tháp. Sau khi hoàn thành công tác nghiên cứu, lập hồ sơ sẽ phối hợp báo cáo khoa học với các cấp ngành liên quan.

Trước đó vào năm 2016, các chuyên gia của Ấn Độ cũng đã đến Mỹ Sơn và nghiên cứu 3 nhóm tháp A, H, K, trong vòng 1 tháng.

Nơi các chuyên gia Ấn Độ sẽ tiến hành nghiên cứu ở nhóm tháp Mỹ Sơn

Bình luận (0)

Lên đầu trang