Bí thư Đinh La Thăng: 'BV Ung Bướu phải nâng cao chẩn đoán, dự báo ung thư'

Chủ Nhật, 26/02/2017 18:23  | Linh Vũ

|

(CAO) “Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM phải quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư trang thiết bị hiện đại để nâng cao khả năng chẩn đoán, dự báo ung thư... tạo điều kiện tốt hơn trong công tác điều trị bệnh nhân".

Đó là đề nghị của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng trong dịp đến thăm, chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM vào chiều 26-2, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2017).

Tại chuyến thăm, TS.BS Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viên Ung Bướu cho biết, hàng năm bệnh viện khám và điều trị cho 30.000 bệnh nhân ung thư, trong đó có 75% từ các tỉnh khác. Do tính chất đặc thù nên bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Số lượng bệnh nhân ngày càng tăng gây áp lực lớn lên cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn nhân lực....

“Mặc dù vậy nhưng đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện luôn nỗ lực hết sức mình phục vụ bệnh nhân tốt nhất. Ngoài ra, bệnh viện cũng kịp thời chia sẻ một phần gánh nặng về chi phí cho bệnh nhân và gia đình người bệnh... để họ cảm thấy yên tâm khi vào bệnh viện”, Bác sĩ Phạm Xuân Dũng trình bày.

Bí thư Đinh La Thăng cắt băng khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Quận Gò Vấp
 

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của bệnh viện Ung Bướu trong thời gian qua. Bí thư Thành uỷ hoan nghênh việc bệnh viện linh động trong vấn đề giảm viện phí cho bệnh nhân nghèo, trẻ em, người dân các tỉnh... “Ngoài ra, việc quan tâm động viên, chia sẻ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo là vô cùng quan trọng”, Bí thư Đinh La Thăng nói.

“Các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sử dụng hoá chất trong nuôi trồng... khiến nguy cơ mắc ung thư ngày càng cao. Chính vì thế, bệnh viện phải quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ hiện đại để khẳng định chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện phải đạt chuẩn quốc tế cả về con người và trang thiết bị”, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: “Hiện nay, người dân cứ nghe tới ung thư là tuyệt vọng. Vì vậy, bệnh viện phải đầu tư toàn diện, nâng cao khả năng chẩn đoán, dự báo ung thư... để dễ dàng hơn trong công tác điều trị bệnh nhân, phục vụ người dân”.

Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Đinh La Thăng chúc toàn thể y bác sĩ, cán bộ, nhân viên bệnh viện Ung Bướu nhiều sức khoẻ, tiếp tục phấn đấu để cải thiện hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Bí thư Thành uỷ TP.HCM đến thăm, chúc mừng các y bác sĩ Bệnh viện Nhiệt Đới và Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP.

Bình luận (0)

Lên đầu trang