Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ dự Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương

Thứ Hai, 20/12/2021 10:49  | Mai Loan

|

(CAO) Sáng 20-12, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức nhằm báo cáo kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; cho ý kiến về nội dung các văn bản đưa ra Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo hội nghị; cùng dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Trưởng Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự hội nghị

Nhân dịp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Bang Nga trao tặng Giải thưởng Lê-nin, Giải thưởng cao quý nhất của Đảng cộng sản Liên Bang Nga và Đảng Cộng sản Liên Xô cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS lực lượng CAND, Bộ trưởng Tô Lâm đã trân trọng gởi lời chúc mừng và tặng đồng chí Tổng Bí thư bó hoa tươi thắm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Năm 2021, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Trong nước, dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với tình hình ANTT...

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của Quân đội, các ban, bộ, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tuyến đầu, tham gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị, yên ổn lòng dân.

Quang cảnh Hội nghị

Song song đó, công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội giao và Chính phủ đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh; công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng CAND được quan tâm chỉ đạo, đạt chuyển biến quan trọng, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, những chiến công, thành tích to lớn của lực lượng CAND đã góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phục vụ thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu trong CAND tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc để góp phần vào thành công của hội nghị; đồng thời Bộ trưởng trân trọng kính mời lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến chỉ đạo để Đảng ủy Công an Trung ương tiếp thu, hoàn thiện các báo cáo.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị còn tiến hành kiểm điểm công tác tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; nghe dự thảo Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; nghe dự thảo Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ Công an; nghe Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về "Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia" và bổ sung các văn bản chuẩn bị trình, đưa ra Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77...

Cập nhật...

Bình luận (0)

Lên đầu trang