Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an kinh phí phòng chống dịch

Thứ Tư, 26/05/2021 19:20

|

(CAO) Chiều ngày 26/5/2021, tại Hà Nội, đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm và trao kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Ban chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh tiếp Đoàn và tiếp nhận hỗ trợ từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Y tế, Bộ Công an cho biết, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 đến nay đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, trực tiếp tấn công vào công nhân lao động, nhất là một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh.

Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch với trách nhiệm hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công an các đơn vị, địa phương không ngại khó khăn, gian khổ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để truy vết các trường hợp tiếp xúc, nghi nhiễm; tổ chức tuần tra, canh gác 24/24, bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa điểm cách ly, khoanh vùng phòng, chống dịch; góp phần vào thành công bước đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

Đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng Công an trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật mong muốn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn Công an tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh, góp phần duy trì, phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Thuật đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã tiếp nhận hỗ trợ, đồng thời chân thành cảm ơn tình cảm, sự giúp đỡ, động viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành cho lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong suốt thời gian qua.

Thời gian tới, trước tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn hết sức phức tạp, khó lường, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên diện rộng, số lượng ca nhiễm tăng cao là rất lớn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định lực lượng Công an nhân dân sẽ phát huy vai trò nòng cốt, chung sức, đồng lòng cùng các ngành, các cấp vững vàng trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt lực lượng Công an nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn tiếp nhận kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang