TPHCM: Nhiều chính sách chăm lo cho lực lượng y tế tham gia chống dịch

Thứ Năm, 09/09/2021 20:52

|

(CAO) Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, TP đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho lực lượng y tế tham gia chống dịch, trong đó có chế độ phụ cấp và chế độ lưu trú...

Chiều tối 9/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TPHCM tổ chức họp báo cung cấp, tuyên truyền về một số thông tin nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn TP trong 24 giờ qua.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Phan Nguyễn Như Khuê; Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Phạm Đức Hải chủ trì họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huyền Mai

Hơn 11.000 ca tử vong tại TPHCM

Tính đến 18 giờ 00 ngày 08/9/2021, có 273.674 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TPHCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 273.213 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 461 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TPHCM đang điều trị 40.304 bệnh nhân, trong đó có 2.727 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.793 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 08/9 có 3.116 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 140.324); 203 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số trường hợp tử vong cộng dồn từ 01/01/2021 đến nay là 11.409).

Về công tác xét nghiệm, từ 18 giờ ngày 07/9/2021 đến 18 giờ 08/9/2021, ngành y tế đã lấy 437.683 mẫu, trong đó có 7.018 mẫu đơn và 10.886 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 329.542 mẫu.

Liên quan đến chiến dịch tiêm chủng, tổng số mũi vắc xin đã triển khai tiêm đến ngày 08/9/2021 là 7.071.865 (tăng 187.706 mũi vắc xin so với ngày 07/09/2021). Trong đó, tổng số mũi 1 là 6.246.613, mũi 2 là 825.252, số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 775.140.

Về việc liên thông vắc xin Vero Cell, theo Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Nguyễn Hồng Tâm, đây là lần đầu tiên vắc xin Vero Cell được TP sử dụng cho đối tượng trên 65 tuổi và có bệnh nền. Vắc xin này đã được WHO và Bộ Y tế Việt Nam cấp phép sử dụng và có thể tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Các đối tượng có bệnh nền, trên 60 tuổi, phụ nữ mang thai, đang cho con bú sẽ được khám sàng lọc trước khi tiêm và theo dõi kĩ sau khi tiêm chủng.

TPHCM phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế cùng chăm lo cho đội ngũ y bác sỹ chống dịch

 Trả lời báo chí về công tác chăm lo cho lực lượng y tế tuyến đầu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Phạm Đức Hải nhấn mạnh 3 quan điểm: TP xem đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế là những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm; TP luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu để họ yên tâm công tác; TP luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để cùng chăm lo cho lực lượng này.

 Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Bộ Y tế luôn có sự hợp tác, phối hợp với TPHCM để hỗ trợ lực lượng y tế về điều kiện sinh hoạt, giúp họ thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất trên địa bàn được phân công. Đối với những trường hợp đơn lẻ đang gặp khó khăn, Bộ Y tế đã cho một bộ phận đến kiểm tra cùng TPHCM, qua đó theo dõi, xử lý, đề ra những biện pháp giải quyết cho lực lượng y tế. “Bộ Y tế luôn cố gắng hài hoà mọi quyền lợi của anh em để đạt được mục tiêu thiêng liêng là vượt qua đại dịch”, ông Nguyễn Trường Sơn khẳng định. 

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Vĩnh Châu bổ sung, TP cũng đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo cho lực lượng y tế tham gia chống dịch, trong đó có chế độ phụ cấp và chế độ lưu trú.

Đối với những cơ sở y tế công lập, các bệnh viện đã chuyển đổi công năng, TP đảm bảo chi phí vận hành bệnh viện, các khoản lương, phụ cấp, kể cả thu nhập tăng thêm cho nhân viên y tế. Những nhân viên, các bộ, viên chức y tế tại các cơ sở không điều trị COVID-19, tình nguyện đến hỗ trợ cho các bệnh viện dã chiến, cũng được đảm bảo chế độ như lực lượng tại các bệnh viện đã chuyển đổi công năng.

 Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, Thượng tá Lê Mạnh Hà trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: Huyền Mai 

Trước phản ánh một số đối tượng lợi dụng xe thiện nguyện, xe cứu thương để vận chuyển người, hàng hoá trái phép qua các tỉnh, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP - Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay, Công an TP đã xây dựng các kế hoạch để kiểm soát các đối tượng này. Tuy nhiên, việc kiểm tra trong xe chỉ được thực hiện ở chốt kiểm soát, dẫn đến nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi trái pháp luật. Công an TP đã nắm tình hình, chấn chỉnh và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Thượng tá Lê Mạnh Hà thông tin thêm, đến nay, để phục vụ công tác kiểm tra giấy đi đường, Công an TP đã lắp đặt 108 camera quét mã QR tại 101 chốt trên địa bàn TPHCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang