TPHCM: Thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện

Thứ Năm, 09/04/2020 14:42  | A. Quân

|

(CAO) Sáng nay (9-4), BV chuyên điều trị Covid-19 Cần Giờ (TPHCM) đã cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh và cho xuất viện 2 bệnh nhân.

Hai bệnh nhân xuất viện, gồm:

Bệnh nhân 203, nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam, từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, số ghế 21A, quá cảnh Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17/3. Thời điểm nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng, được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn 10, huyện Nhà Bè.

Ngày 27-3, Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè lấy mẫu gửi Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến BV chuyên điều trị Covid-19 Cần Giờ cách ly, điều trị.

Hai bệnh nhân với giấy chứng nhận ra viện sáng nay

Bệnh nhân 234, nữ, 69 tuổi, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, bệnh nhân từ Paris về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/3. Sau khi nhập cảnh, bà được đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7. Trong quá trình cách ly, bà được xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Ngày 30-3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 và được chuyển đến cách ly và theo dõi tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Theo TS Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ, hai nữ bệnh nhân đã khỏi bệnh sau hơn 10 ngày điều trị, tuy nhiên sua khi xuất viện cả hai vẫn phải cách ly tại nhà thêm 14 ngày theo quy định.

Hiện TPHCM ghi nhận 54 ca nhiễm nCoV, trong đó 37 người đã khỏi bệnh, 17 người còn điều trị. Còn trên cả nước ghi nhận 251 ca, trong đó 128 người đã khỏi bệnh, 123 người đang điều trị tại 21 cơ sở y tế cả nước.

Bình luận (0)

Lên đầu trang