Công an TPHCM: Ra mắt "quả đấm thép" đảm bảo ANTT khu vực cửa ngõ Tây Bắc

Thứ Sáu, 30/12/2022 14:51

|

(CAO) Sáng 30-12, Trung Đoàn Cảnh sát Cơ động - Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt đơn vị Đại đội 3 thuộc Tiểu đoàn 1 nhằm chủ động xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc – TPHCM và khu vực Trại tạm giam Chí Hòa (T30).

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ thường xuyên ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự khu vực cửa ngõ Tây Bắc của TP và khi vực Trại tạm giam Chí Hòa (T30), cũng như phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự và chính quyền địa phương đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn huyện Củ Chi theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ, Ban thường vụ Đảng ủy Công an TPHCM đã có Quyết nghị thành lập Đại đội 3 trực thuộc Tiểu đoàn 1 (Trung Đoàn CSCĐ) với 120 cán bộ chiến sĩ.

Trung đoàn CSCĐ làm lễ ra mắt đơn vị Đại đội 3

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên – Trung Đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết ngay khi Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP có Quyết nghị về chủ trương triển khai thành lập Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện như rà soát nhân sự chỉ huy các cấp, cán bộ chiến sĩ đúng theo tiêu chí của Bộ Công an đề ra; phối hợp Phòng Hậu cần CATP đề xuất xây mới, sửa chữa cơ sở hạ tầng, tăng cường bổ sung trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, chiến đấu.

Đại đội 3 sẽ là "quả đấm thép" bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cửa ngõ Tây Bắc – TPHCM và khu vực Trại tạm giam Chí Hòa (T30)

Các công việc được tiến hành rất khẩn trương, đúng theo kế hoạch đã đề ra. Trung đoàn thường xuyên kiểm tra tiến độ, có chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó, trong quá trình chuẩn bị, Trung đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ phối hợp tích cực từ các đơn vị nghiệp vụ của CATP và lãnh đạo chính quyền địa phương, tạo điều kiện cho đơn vị giải quyết được nhiều vấn đề khó khăn trong suốt quá trình tổ chức thực hiện.

Đại đội 3 gồm 120 cán bộ chiến sĩ được huấn luyện tinh nhuệ

Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ yêu cầu Đại đội 3 nói riêng và BCH Tiểu đoàn 1 nói chung khẩn trương ổn định về tổ chức, đội ngũ cán bộ; quán triệt chức năng, nhiệm vụ, đề ra chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, chú trọng nghiên cứu xây dựng kế hoạch dài hạn, tổ chức triển khai đảm bảo yêu cầu theo từng giai đoạn, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra.

Các chiến sĩ biểu diễn võ thuật tại buổi lễ ra mắt Đại đội 3

Đồng thời, thường xuyên tổ chức huấn luyện cơ bản và huấn luyện tác chiến theo các tình huống, phương án chiến đấu để nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, quân sự, võ thuật, làm chủ vũ khí, phương tiện chiến đấu, công cụ hỗ trợ đảm bảo chiến đấu đạt hiệu quả. Chủ động rút kinh nghiệm để tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện, chiến đấu sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

“Đặc biệt sẵn sàng lực lượng phương tiện tham gia cùng lực lượng Công an, Quân sự địa phương bảo đảm tình hình ANTT trên địa bàn trong dịp cao điểm Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2023”, Thượng tá Nguyễn Thành Nguyên nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang