Trước tác động chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ:

TPHCM theo sát diễn biến, nắm tình hình các doanh nghiệp để có giải pháp kịp thời

Thứ Tư, 09/04/2025 21:49

|

(CAO) Sáng 9/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học Tăng trưởng kinh tế thành phố trước tác động chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ. Phát biểu tại Hội thảo, các chuyên gia khẳng định, nếu Hoa Kỳ áp mức thuế suất mới thì Việt Nam cũng không quá lo ngại mà cần có sự chủ động ứng phó sớm bằng nhiều giải pháp cụ thể.

Chủ động ứng phó sớm bằng nhiều giải pháp cụ thể

Tại hội thảo, Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố chỉ rõ những tác động của chính sách thuế quan mới của Mỹ đến Việt Nam. Theo Viện Nghiên cứu Phát triển, nếu Hoa Kỳ áp thuế ở mức cao nhất 46%, chắc chắn hàng hóa sẽ giảm xuất khẩu trực tiếp sang Hoa Kỳ. Thậm chí, hàng sang các thị trường khác cũng giảm khi kinh tế toàn cầu suy giảm, ảnh hưởng đến dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) đang dịch chuyển vào Việt Nam. Bên cạnh đó, cầu nội địa (cả du lịch) sẽ giảm khi thu nhập và việc làm gắn với sản xuất công nghiệp xuất khẩu giảm. Tỷ giá sẽ chịu thêm sức ép do Việt Nam cần phải tăng cường nhập khẩu từ Hoa Kỳ.

 Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội thảo

Ông Trương Minh Huy Vũ – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển đưa ra 3 kịch bản mà thành phố cần phải xem xét. Kịch bản tăng trưởng thấp nhất khi việc áp thuế 46% giữ nguyên, kịch bản thứ hai là tăng trưởng trung bình nếu thuế suất giảm 25%; kịch bản thứ ba là tăng trưởng tốt nếu việc áp thuế giảm về 0%. Theo ông Trương Minh Huy Vũ, với kịch bản thứ nhất thì GDP giảm từ 2 – 2,5 điểm phần trăm; kịch bản thứ hai giảm khoảng 1,6 – 1,9 điểm phần trăm; kịch bản thứ 3 có thể giảm 1 – 1,3 điểm phần trăm.

Trước thông tin có thể Mỹ áp thuế quan mới, nhiều chuyên gia khẳng định, không nên quá lo lắng về điều này. Nếu Hoa Kỳ có áp thuế quan 46%, tăng trưởng kinh tế của Thành phố không bị ảnh hưởng nhiều. GS.TS Nguyễn Trọng Hoài – Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh cho rằng, nếu Mỹ áp thuế mới GDP của cả nước chỉ giảm 1,3%, trong đó thành phố giảm khoảng 0,3% chứ không giảm sâu như các nhận định khác.

Trong trường hợp Việt Nam đàm phán được với mức thuế giảm 1/2, chỉ số GDP sẽ giảm thấp hơn. Đặc biệt, nếu thuế suất về 0% thì người tiêu dùng được lợi mặc dù nhà nước không thu được thuế. Vì vậy theo ông Nguyễn Trọng Hoài, không nên quá nặng nề với mức thuế suất mới của Hoa Kỳ mà cần xem đây là cơ hội để tái cấu trúc về mặt công nghệ.

GS.TS Vũ Minh Khương – Giảng viên Đại học NUS Singapore cho biết: “Cách tính của Hoa Kỳ rất đơn giản, thô sơ nhưng dễ hiểu. Đây là cơ hội lớn của Việt Nam để thay đổi mô hình tăng trưởng. cải cách mạnh mẽ và vững vàng hơn. GS.TS Vũ Minh Khương cho rằng, vấn đề hiện nay là việc truyền thông phải rõ ràng, minh bạch tránh để nhà đầu tư trong và ngoài nước lo lắng”.

Tương tự, PGS.TS Phạm Tiến Đạt – Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính Marketing khẳng định, nếu Hoa Kỳ áp thuế đối ứng lên 46% tăng trưởng của thành phố cũng chỉ giảm 0,2%. Không phải việc tăng thuế suất mới này là ngành nào cũng bị ảnh hưởng. Thành phố nên phân loại và hỗ trợ những doanh nghiệp xuất khẩu nhiều vào Hoa Kỳ và có đóng góp lớn cho ngân sách.

Bình tĩnh cùng nhau tìm hướng ra

Góp ý tại Hội thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (HUBA) Nguyễn Ngọc Hòa cho rằng Thành phố cần quyết liệt đẩy mạnh, tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản, từ đó tạo ra thêm việc làm, bên cạnh đó, doanh nghiệp tìm thêm ngành hàng mới để bù đắp tăng trưởng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Nguyễn Ngọc Hòa góp ý tại Hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Hòa kiến nghị, trong thời gian Việt Nam đàm phán với Mỹ về thuế suất, Thành phố cần có chương trình hỗ trợ lãi suất để hỗ trợ dòng vốn cho doanh nghiệp. Đồng thời, áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 98 để mở rộng thêm một số ngành hàng.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố đề nghị Thành phố cần đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc để minh bạch hàng hóa, Doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sản phẩm theo phân khúc thị trường đặc trưng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 98. Ngoài ra, Thành phố đẩy mạnh chương trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số để tạo trợ lực cho Doanh nghiệp thích ứng với điều kiện tình hình mới; tiếp tục đồng hành và hỗ trợ quyết liệt hơn cho doanh nghiệp trong Cải cách hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Chia sẻ tại Hội thảo, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA, cho biết, hiện có một số doanh nghiệp khá lo lắng và Hội cũng đã giải thích cho các doanh nghiệp. Đồng thời, đề nghị Thành phố cần có hướng dẫn cụ thể cho Doanh nghiệp và người dân về tình hình hiện nay để tránh hoang mang, lo lắng.

Bà Vũ Kim Hạnh cho rằng, hiện nay việc tìm thị trường mới thay thế thị trường Mỹ là giải pháp chủ động cao, giảm phụ thuộc thị trường Mỹ. "Trước mắt, chúng ta thấy rất khó, nhưng sẽ vượt qua được, đặc biệt thành phố với truyền thống năng động sáng tạo, doanh nghiệp cần hết sức bình tĩnh cùng nhau tìm hướng ra. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần giữ vững thị trường trong nước ổn định và cùng nhau đi tìm các thị trường mới" - Bà Vũ Kim Hạnh nhận định.

Bà Vũ Kim Hạnh mong muốn chính quyền thành phố cần đưa ra nhiều giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Thông tin về các doanh nghiệp ngành lương thực thực phẩm của Thành phố trong bối cảnh hiện nay, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố cho biết, ngành chế biến lương thực thực phẩm là ngành ít bị ảnh hưởng hơn so với các ngành khác. Đa phần các doanh nghiệp lương thực Thành phố có công nghệ tiên tiến và là doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu doanh nghiệp cung cấp thị trường nội địa chiếm khoảng 80%.

Bà Lý Kim Chi cho biết vừa qua, Hội đã chủ động làm việc Bộ Công thương để nắm sát tình hình nhằm thông báo cho doanh nghiệp; cùng với doanh nghiệp đàm phán với doanh nghiệp Mỹ để có giải pháp hài hòa cho hai bên.

Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Lý Kim Chi chia sẻ thông tin tại Hội thảo

Bà Lý Kim Chi đề nghị Thành phố cần có Chương trình xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn. Đồng thời Chính quyền Thành phố cần đồng hành cùng doanh nghiệp kiến nghị Trung ương tháo gỡ vướng mắc đối với các chính sách gây tắc nghẽn, khó khăn cho doanh nghiệp.

Chia sẻ về các biện pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiêu dùng, Giám đốc Sở Công thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, thành phố sẽ triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Đó là, nắm bắt tình hình doanh nghiệp xuất khẩu trọng điểm; Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các tình huống cụ thể bị ảnh hưởng do mức áp thuế mới; đồng thời khuyến cáo doanh nghiệp bình tĩnh, không hoang mang, tiếp tục giữ liên lạc với khách hàng Hoa Kỳ, duy trì sản xuất ở mức hợp lý thay vì ngừng hoàn toàn.

Bên cạnh đó, ngành Công thương Thành phố sẽ tăng cường cập nhật thông tin về quy định thuế quan, rào cản thương mại, tiêu chuẩn kỹ thuật từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm để doanh nghiệp biết và chủ động đáp ứng. Đồng thời triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao giá trị gia tăng, chứng mình nguồn gốc sản phẩm.

Cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế

Kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cảm ơn các ý kiến góp ý của các chuyên gia và doanh nghiêp, đây là bước chủ động trong kịch bản của lãnh đạo Thành phố trong bối cảnh hiên nay để đáp ứng kỳ vọng của Trung ương và nhân dân Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, “Đây là hệ lụy của cuộc chơi và cạnh tranh khốc liệt của các nước lớn, chúng ta cần bình tĩnh tìm ra giải pháp thoát khỏi tình huống. Trong bối cảnh này, chúng ta nhớ tới câu nói của Bác Hồ "Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, câu nói này luôn luôn đúng”.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được phát biểu kết luận tại Hội thảo

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng, Thành phố cần nhìn nhận ở hai góc độ, không quá bi quan nhưng cũng không quá lạc quan, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp xuất khẩu, ảnh hưởng đến người lao động, tác động đến tâm lý các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI…

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được khẳng định, “Thành phố phải nhìn nhận ở góc độ tích cực, đây chính là cơ hội để tái cơ cấu nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam có độ mở lớn với tổng kim ngạch xuất khẩu lớn. Trong tỷ lệ nội lực, sản phẩm "Made by Việt Nam" vẫn chiếm tỉ lệ nhỏ, chúng ta làm sao nâng tỉ lệ "Made by Việt Nam" lên để tăng doanh thu. Thành phố cần đẩy mạnh ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ, chuyển đổi số sang ngành mới có giá trị gia tăng cao như chip bán dẫn, lắp ráp CKD, thiết kế phần mềm…”.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được cho rằng, qua phân tích của các chuyên gia, doanh nghiệp cho thấy, chúng ta không nên quá bi quan, số lượng hàng xuất khẩu của thành phố có nhiều ngành hàng người Mỹ rất cần. Do đó, chúng ta cần bình tĩnh đón nhận, phân tích và có những giải pháp cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, trước mắt Thành phố tiếp tục theo dõi kết quả đàm phán của Chính phủ với Hoa Kỳ và kỳ vọng thuế suất sẽ ở mức thấp nhất. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính, Sở Công thương và các cơ quan ban ngành… tiếp tục theo dõi diễn biến, nắm bắt tình hình hoạt động, sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn để có hỗ trợ kịp thời. Đồng thời lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp lớn để có giải pháp phù hợp.

Đối với các giải pháp về truyền thông, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị Sở Văn hóa Thể thao phải truyền thông thông tin kịp thời và minh bạch để doanh nghiệp và nhân dân bình tĩnh đón nhận, từ đó người dân và doanh nghiệp an tâm phát triển sản xuất, làm việc.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư công, kích cầu đầu tư tư; Tháo gỡ khó khăn các dự án, tạo niềm tin cho doanh nghiệp, tạo doanh thu cho ngân sách thành phố; Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính, giảm 30% thủ tục hành chính, 30% thời gian xử lý hồ sơ…; Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp thông qua hỗ trợ lãi suất.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được đề nghị Công ty Đầu tư Tài chính Thành Phố (HFIC) quan tâm đến các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, doanh nghiệp xuất khẩu… để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thành phố chủ động tổ chức các cuộc xúc tiến thương mại vào các thị trường quan trọng, với hình thức trực tiếp với đối tác để chương trình đi vào sâu, thực chất và hiệu quả. Song song đó, Thành phố sẽ kích hoạt phát triển các nhân tố mới như Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.Hồ Chí Minh…

Chủ tịch UBND Thành phố cho biết thêm, sắp tới lãnh đạo Thành phố sẽ trực tiếp đi các thị trường nhằm kết nối, xúc tiến cho các lĩnh vực, ngành hàng. Ngoài ra, ông cũng lưu ý các đơn vị cần quan tâm đặc biệt đến công tác xúc tiến trong nước để đạt hiệu quả cao nhất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang