TP.Hồ Chí Minh:

Từ nguồn tin quần chúng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm

Thứ Sáu, 28/02/2020 17:33  | Lê Ngân

|

(CATP) Ngày 27-2, Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374 ngày 1-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM - chủ trì hội nghị.

Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, cho biết năm 2019, các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP đã kiểm tra 1.971 tổ chức Đảng và 2.568 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.704 tổ chức Đảng và 2.411 đảng viên.

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; việc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã yêu cầu 700 tổ chức Đảng, 923 đảng viên chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm. Riêng các cơ quan tham mưu của quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy cũng đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra 102 tổ chức Đảng, 38 đảng viên; giám sát 25 tổ chức Đảng, 25 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng (tăng 14 tổ chức Đảng so với năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 13; cảnh cáo 4.

Về xử lý kỷ luật đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên; cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 408 đảng viên (giảm 1 đảng viên so với năm 2018) bằng các hình thức: khiển trách 294; cảnh cáo 97; cách chức 13...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu báo cáo

Nội dung vi phạm chủ yếu về thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; vi phạm các quy định về công tác quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ; quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm pháp luật của Nhà nước...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hiến pháp ghi rõ Đảng gắn bó mật thiết và trung thành lợi ích của nhân dân. Chịu trách nhiệm về những quyết định và chịu sự giám sát của nhân dân. Nếu Đảng không chủ động kiểm tra, chấn chỉnh trước một bước để nguy cơ sai phạm giảm đi mà chỉ để nhân dân giám sát kiểm tra thì không kịp. "Chúng ta còn Đảng ngày hôm nay là nhờ Đảng tự kiểm tra và Đảng mong muốn để nhân dân kiểm tra", Bí thư Nhân nói.

Nói về số lượng kỷ luật tăng, Bí thư Nhân cho biết số lượng cán bộ bị kỷ luật tăng thì không vui nhưng xét về nội dung kiểm tra, giám sát đã thấy chúng ta đi đúng hướng. Nhìn nhận việc kiểm tra, giám sát ở một số địa bàn, lĩnh vực còn yếu, Bí thư Nhân cho rằng nguyên nhân có thể do ngành kiểm tra còn nể nang, làm chưa tới nơi tới chốn.

Sơ kết 2 năm thực hiện Quy định 1374, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết trong 2 năm 2018 - 2019, Tổ công tác 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận 361 thông tin phản ánh. Đã giải quyết 345/361 vụ việc (đạt tỷ lệ 95,64%), đang thẩm tra, xác minh đối với 16 vụ việc và xem xét, xử lý một số thông tin dư luận phản ánh của cán bộ, đảng viên, nhân dân và của cơ quan báo chí.

Các thông tin phản ảnh theo 5 nhóm hành vi: thực hiện chức trách, công vụ chiếm 75,35%; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ chiếm 2,21%; công tác tổ chức, cán bộ chiếm 3,05%; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo chiếm 17,17%; phòng, chống tham nhũng, lãng phí chiếm 2,22%.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 tổ chức Đảng. Qua đó, đã khiển trách 4 tổ chức Đảng và 41 đảng viên (khiển trách 19, cảnh cáo 18, cách chức 4); xử lý kỷ luật về mặt chính quyền có 29 trường hợp (khiển trách 15, cảnh cáo 8, cách chức 2; hạ bậc lương 1; buộc thôi việc 3); đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý 12 trường hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu cho biết đối với các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở, trực thuộc Thành ủy và cấp cơ sở trực thuộc đã tiếp nhận 3.009 thông tin, đã xử lý 2.854/3.009 thông tin (tỷ lệ 94,85%) và đang xử lý 155/3.009 thông tin (5,15%). Cấp ủy cấp dưới trực thuộc các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tiếp nhận 4.638 thông tin, đã xử lý 4.407/4.638 thông tin (95,02%) và đang xử lý 231/4.638 thông tin (4,98%).

Qua việc thực hiện Quy định 1374 đã khiển trách 2 tổ chức Đảng và 203 đảng viên. Trong số các đảng viên bị xử lý kỷ luật, đã khiển trách 120 trường hợp, cảnh cáo 63 trường hợp, cách chức 12 trường hợp, khai trừ 8 trường hợp. Về chính quyền, đã thi hành kỷ luật 275 trường hợp. Trong đó, 111 trường hợp bị khiển trách, 61 trường hợp bị cảnh cáo, 17 trường hợp bị cách chức, 68 trường hợp bị kéo dài thời gian nâng bậc lương, giáng cấp, chuyển vị trí công tác..., 18 trường hợp buộc thôi việc, sa thải; chuyển cơ quan pháp luật xử lý, truy cứu trách nhiệm hình sự 3 trường hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang