(CAO) Sáng 27/5, sự kiện Công nghệ Pháp – French Tech Summit Việt Nam (FTSV 2025) do La French Tech Vietnam tổ chức, với sự đồng hành của đối tác chiến lược AVSE Global (Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu) đã diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh.
Tham dự có Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cùng hơn 1.500 đại biểu, 80 đơn vị triển lãm và 40 Startups tham gia.
Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Pháp được ký kết ngày 7/10/2024, trong đó nhấn mạnh ưu tiên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Khách tham quan trải nghiệm công nghệ AR tại sự kiện
Sự kiện với chủ đề "Riding The Crest - Pháp & Việt Nam Thúc đẩy đột phá đỉnh cao tiếp theo" tập hợp những nhân tố chủ chốt trong hệ sinh thái công nghệ Pháp và Việt Nam: các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia đổi mới sáng tạo và các startup. Không gian trưng bày được chia ra làm hai khu vực chính bao gồm khu triển lãm trưng bày sản phẩm của các nhãn hàng, công ty và khu trải nghiệm, trình bày mô hình công nghệ của các startup.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng cho biết sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong việc thúc đẩy hợp tác, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khoa học công nghệ giữa Pháp và Việt Nam nói chung và TP.Hồ Chí Minh nói riêng. Hơn nữa, sự kiện càng đặc biêt khi diễn ra vào dịp Tổng thống Pháp có chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng chia sẻ: “Chúng ta vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Pháp đã đạt được những bước tiến vượt bậc trên mọi lĩnh vực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu.
Pháp đã trở thành quốc gia đầu tiên trong liên minh Châu Âu thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam từ tháng 10/2024. Trên nền tảng quan hệ song phương tốt đẹp đó, TP.Hồ Chí Minh tự hào là một trong những địa phương đi đầu Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với Pháp. Kim ngạch thương mại của TP.Hồ Chí Minh với Pháp đạt hơn 951 triệu USD trong năm 2024, và tính đến tháng 4/2025, Pháp đã có 361 dự án đầu tư tại TP.Hồ Chí Minh với tổng số vốn tăng từ 330 triệu USD, đứng thứ 17 trong hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Thành phố.”
Các hoạt động trao đổi đoàn và các dự án hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển đô thị, chuyển đổi số giữa TP.Hồ Chí Minh và Pháp diễn ra vô cùng sôi động, phong phú.
Với nền tảng khoa học kỹ thuật vững mạnh, những chiến lược mang tính tiên phong, chính sách cởi mở để thúc đẩy đổi mới sáng tạo như chương trình France 2030, Luật Tăng trưởng và Chuyển đổi doanh nghiệp, nền tảng France Connect... Pháp thực sự là nguồn cảm hứng và hình mẫu lý tưởng cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam học hỏi và hợp tác, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua khoa học - công nghệ diễn ra ngày càng mạnh mẽ và trở thành động lực tăng trưởng của đa số các quốc gia.
“Sự kiện công nghệ Pháp - Tech Summit Việt Nam ngày hôm nay chính là cơ hội để hai bên hợp các làn sóng công nghệ đang làm thay đổi diện mạo kinh tế thế giới như: trí tuệ những công nghệ xanh, công nghệ sinh học, công nghệ tài chính... Qua đó kết nối cộng đồng nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, nhằm cùng nhau kiến tạo các giải pháp đột phá cho một tương lai số toàn diện và bền vững”, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.
Với nhiều điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, quy mô kinh tế, hạ tầng công nghệ và nguồn nhân lực, TP.Hồ Chí Minh xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành “Thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á”.
Để đạt được những mục tiêu tham vọng nêu trên, bên cạnh nỗ lực tự thân, TP.Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung rất cần sự chia sẻ, hỗ trợ, hợp tác về kinh nghiệm, công nghệ, đầu tư từ những quốc gia tiên phong như Cộng hòa Pháp.
“Thông qua sự kiện ngày hôm nay, chúng tôi mong muốn học tập kinh nghiệm của Pháp trong việc xây dựng nền tảng pháp lý cởi mở, thể chế linh hoạt, cơ chế tài chính khuyến khích sáng tạo và mạng lưới hợp tác công - tư hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng bày tỏ.