Bộ Công an: Tổng kết và trao giải cuộc thi "Cây bút vàng" lần thứ 4

Thứ Sáu, 17/12/2021 21:12

|

(CAO) Ngày 17/12, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4 đã được tổ chức trang trọng tại Cục Truyền thông CAND, Hà Nội.

Trung tướng PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu. Cùng dự lễ tổng kết và trao giải còn có Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị…

Đại diện Hội Nhà văn Việt Nam dự buổi lễ có nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội và Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà văn, tác giả phát huy hết tài năng, trí tuệ, cảm hứng để sáng tác những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng yêu cầu thiết yếu về đời sống tinh thần của nhân dân; cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND trong công tác, chiến đấu, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cuộc thi “Cây bút vàng” là một trong những hoạt động nổi bật được tổ chức nhằm động viên sức sáng tạo của người cầm bút trên cả nước, xây dựng hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ trong văn học, từ đó nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Qua 3 lần tổ chức thành công, đến lần tổ chức thứ tư, có thể khẳng định, cuộc thi “Cây bút vàng” là giải thưởng uy tín, được tổ chức chuyên nghiệp, có sự phối hợp, tương tác chặt chẽ giữa BTC cuộc thi và các nhà văn, tác giả trong công tác tổ chức và sáng tác các tác phẩm có giá trị cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Cuộc thi “Cây bút vàng” không chỉ gặt hái được nhiều tác phẩm hay về lực lượng CAND mà còn phát hiện và bồi dưỡng những tác giả có tiềm năng và những tài năng trẻ về lĩnh vực VHNT; đồng thời tạo ra sân chơi đầy ý nghĩa giúp các nhà văn, tác giả phát huy tốt nhất khả năng sáng tác của mình.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả cuộc thi và biểu dương, chúc mừng những nhà văn, tác giả được trao giải thưởng, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhận định, những tác phẩm gửi tới BTC, nhất là những tác phẩm đạt giải đã phản ánh sinh động về cuộc chiến đấu âm thầm, gian khổ của cán bộ, chiến sĩ CAND, cũng như phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, trong năm 2022, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ 5 giai đoạn 2022-2025 nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025).

Cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ tư do Nhà xuất bản CAND và Chi hội Nhà văn Công an tổ chức trong 3 năm (2018 - 2020), nối tiếp những thành công của những cuộc thi trước về số lượng tác giả tham gia cũng như chất lượng bản thảo, cuộc thi lần này BTC đã nhận được hơn 415 tác phẩm (270 truyện ngắn, 145 tác phẩm ký, gồm cả bút ký, hồi ký và truyện ký) của các tác giả.

Các giải thưởng đã được BTC trao gồm: thể loại truyện ngắn có 3 Giải B, 3 Giải C, 4 Giải Khuyến khích. Thể loại ký có 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C, 3 Giải Khuyến khích. Cụ thể:

Giải thưởng cuộc thi “Cây bút vàng” lần thứ 4, thể loại Ký có 1 tác phẩm đạt giải A - “Hồi ức 10 năm” của tác giả Viễn Chi. 2 tác phẩm đạt giải B gồm: Anh Tư (tác giả: Lê Duy Nghĩa), Công an xã (tác giả: Nguyễn Duy Liễm). 3 tác phẩm đạt giải C: Những ngày bảo vệ tiếp cận đồng chí Phạm Thái Bường (tác giả: Phạm Bạn), Phá án bên Lào (tác giả: Lương Sỹ Cầm), Cảnh sát điều tra (tác giả: Đặng Lê Hùng). 3 giải Khuyến khích: Ánh sao đêm (tác giả: Hoàng Minh Tư), Hiệp sĩ đồng quê (tác giả: Quang Đại), Vồng cúc vẫn đơm bông (tác giả: Lê Thị Bích Hồng).

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao giải A cho đại diện gia đình cố tác giả Viễn Chi.
Trung tướng, nhà văn Hữu Ước và Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị trao thưởng cho các tác giả đạt giải C
Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND và Thiếu tướng Mã Duy Quân, Phó Cục trưởng Cục truyền thông CAND, trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích

Thể loại Truyện ngắn không có giải A. 3 tác phẩm đạt giải B: Hiên chờ (tác giả: Tống Phước Bảo), Gió xước (tác giả: Nguyễn Hiệp), Quà sinh nhật muộn (tác giả: Nguyễn Lâm). 3 tác phẩm đạt giải C: Pảng Cò Moong (tác giả: Phan Đức Lộc), Nơi cuốc kêu sương (tác giả: Nguyễn Thị Khánh Liên), Mũ len xanh (tác giả: Mã Duy Anh). 4 tác phẩm đạt giải Khuyến khích: Đầu thú (tác giả: Nguyễn Thu Hà); Dưới bóng rừng xau xau (tác giả: Bùi Thị Như Lan), Viên đạn thứ ba (tác giả: Nguyễn Đức Hạnh), Bóng núi dặm chiều (tác giả: Phan Đình Minh).

Bình luận (0)

Lên đầu trang