Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an:

Trao 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân và tặng quà gia đình chính sách

Thứ Sáu, 26/08/2022 13:34  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng 26-8, Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an gồm Công an 5 thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ tổ chức chương trình trao cờ Tổ quốc cho ngư dân và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Đây là chuỗi các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2022).

Tham gia hoạt động này, có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an. Đoàn Công an TPHCM do Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn; Thượng tá Lê Viết Tiệp - Chánh Văn phòng Đảng uỷ, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Trung tá Nguyễn Trọng Hùng - Trưởng Phòng Hậu cần, Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng Phòng Tham mưu CATP cùng tham gia.

Thiếu tướng Trần Đức Tài - Phó Giám đốc Công an TPHCM trao cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Tại quận Sơn Trà, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân thuộc 2 phường Nại Hiên Đông và phường Thọ Quang. Đây là tình cảm, trách nhiệm của CBCS Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an đồng hành cùng ngư dân hướng về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Đại diện lãnh đạo Cụm thi đua số 1 trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân.

Cũng trong đợt hoạt động này, Đoàn đã trao tặng 40 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thăm hỏi và trao tặng quà cho 6 Anh hùng LLVT trên địa bàn TP Đà Nẵng, nhằm kịp thời chia sẻ, động viên bà con vơi bớt phần nào khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Đại diện Ban Giám đốc Công an các thành phố thuộc Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, đoàn công tác Cụm thi đua số 1 - Bộ Công an cũng đã đến tham quan và tìm hiểu về quá trình khai phá, xác lập và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Nhà trưng bày Hoàng Sa, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang