Triều cường làm sạt lở bờ biển La Gi gây thiệt hại nặng cho người dân

Thứ Bảy, 30/01/2016 16:19  | Lê Long

|

(CAO) Ảnh hưởng thời tiết bất thường, sóng to, gió lớn, nước biển dâng cao đợt cuối tháng 11-2015, bờ biển xã Tân Phước liên tục bị xói lở.

Theo đó, bãi tắm khu du lịch công đồng Cam Bình (Tân Phước) nước dâng cao vào sâu trong bờ hơn 30m, làm sạt lở bãi tắm, khu đậu thuyền thúng của ngư dân, làm gãy đổ hơn 12 cây phi lao, đồng thời cũng làm sạt lở bờ khu du lịch Coco. BeckCamp.

Vào những ngày cuối tháng 1-2016, sóng to gió lớn, triều cường tiếp tục làm sạt lở chiều dài bờ biển khoảng hơn 200m tại thôn Phước Hải (xã Tân Phước), vào sâu 30m, gãy đổ 17 cây phi lao.

Tại bãi tắm Cam Bình, sóng lớn làm chìm 1 thúng chài, làm trôi mất 5 giàn ngư lưới cụ (thiệt hại khoảng 45 triệu đồng).

Tại thôn Hiệp Tiến (xã Tân Tiến), sạt lở bờ dài 500m, sâu vào bờ 20m làm mất khu neo đậu tàu thuyền và buôn bán hải sản của ngư dân.

Tại phường Phước Lộc, sóng to,gió lớn đã làm cho tàu cá BTh 96667 Ts công suất 530 CV của ông Lê Thanh Tân (cư ngụ KP 3, phường Phước Hội) đang chạy vào cửa biển La Gi, trên thuyền có 15 lao động, bị sóng đánh dạt vào bờ kè đá của dự án lấn biển. Hậu quả làu tàu vỡ và bị chìm, thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang