Hà Tĩnh:

Trượt chân rơi từ độ cao 15 mét, một công nhân tử vong

Thứ Bảy, 11/07/2015 21:10  | Văn Tình

|

(CAO) Đang lợp mái tôn trong công trường Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nam công nhân 26 tuổi bị trượt chân, rơi từ độ cao 15 m xuống nền bê tông dẫn tới tử vong.

Chiều nay, 11-7, một lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), cho biết tại Công trường Formosa vừa xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong.

Một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Công trường Formosa vào cuối tháng 3-2015

Thông tin ban đầu cho biết, sáng 10-7, anh Võ Xuân Bình (26 tuổi, trú tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trong lúc đang lợp mái tôn ở độ cao 15 mét thì không may trượt chân rơi xuống nên bê tông.

Mặc dù đã được mọi người nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cấp cứu, nhưng anh Bình tử vong ngay sau đó. Được biết, anh Bình là công nhân của nhà thầu Chig Feng (Đài Loan).

Hiện Ban Quản lý Khu Kinh tế đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động này.

Bình luận (0)

Lên đầu trang