Đại hội Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2015 - 2020):

Nâng cao tính chuyên nghiệp của báo chí trong hội nhập

Thứ Sáu, 10/07/2015 13:31  | Lê Ngân

|

(CATP) Hôm nay (10-7-2015), Hội Nhà báo TPHCM chính thức khai mạc Đại hội nhiệm kỳ lần thứ VII (2015 - 2020). Đại hội thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa VI, nghe tham luận của các Liên chi hội, Chi hội nhà báo cơ sở, nghe phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TPHCM.

Trước đó, Hội Nhà báo thành phố đã họp đại hội trù bị thực hiện một số công tác chuẩn bị như thảo luận ý kiến đóng góp văn kiện đại hội, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ VI, chuẩn bị nhân sự...

Hơn 5 năm qua, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm quán triệt sâu hơn nữa đến hội viên quan điểm đổi mới báo chí của Đảng ta; tiếp tục triển khai có chiều sâu cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Hội luôn coi trọng xây dựng nội dung sinh hoạt đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, để rèn luyện và xây dựng “cái tâm trong sáng, ngòi bút sắc sảo”.

Hoạt động nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn luôn được Hội Nhà báo TPHCM duy trì, có nhiều đổi mới, tính chuyên nghiệp cao hơn đáp ứng thời hội nhập, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển chung của báo chí thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, hoạt động gặp gỡ như: tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức và nghiệp vụ trên địa bàn thành phố”; hội thảo “Đạo đức nghề báo trong khai thác và xử lý nguồn tin”; trao đổi kinh nghiệm “Làm thế nào để bảo vệ phóng viên khi tác nghiệp?”; “Nâng cao trình độ nghiệp vụ và chất lượng tin, bài trong lĩnh vực nội chính”...

Hội đã tổ chức được 26 lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn với hơn 2.000 lượt học viên tham dự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang