Ông Mã Diệu Cương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM

Thứ Sáu, 10/07/2015 14:49  | Lê Ngân

|

(CAO) Sáng nay 10-7, Hội Nhà báo TP.HCM chính thức khai mạc Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ (2015-2020). Đến dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hà Minh Huệ và lãnh đạo các hội nhà báo các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Sau khi thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành khóa VI, nghe tham luận của của các chi hội nhà báo cơ sở, phát biểu của các lãnh đạo, đại hội đã công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành khóa VII với 21 ủy viên; trong đó Ông Mã Diệu Cương tiếp tục giữ chức chủ tịch hội,

Các phó chủ tịch gồm: ông Dương Vũ Thông (Ủy viên thường trực Hội nhà báo TP), ông Nguyễn Quý Hòa (TGĐ Đài Truyền hình TP), ông Trần Trọng Dũng (TBT Báo Công an TP), bà Đoàn Nguyễn Thùy Trang (Phó TBT Báo Khoa học Phổ thông) . 

Ban chấp hành Hội Nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ (2015-2020) - Ảnh: Lê Ngân

Ban kiểm tra gồm: ông Lê Tiền Tuyến (Phó TBT báo Sài Gòn Giải Phóng), Mai Ngọc Phước (quyền TBT Báo Pháp luật TP), ông Lê Xuân Trung (Tổng thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ).

Thay mặt Ban chấp hành khóa VII, Chủ tịch Hội nhà báo Mã Diệu Cương nhấn mạnh “ Hội tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, giữ vững vai trò của người làm báo cách mạng trong công cuộc xây dựng đất nước. Tập hợp, đoàn kết rộng rãi hơn nữa các hội viên - nhà báo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đã được Đảng và nhân dân giao cho”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang