Nghệ An

Trắng đêm mật phục hai tên tội phạm ma túy

Thứ Sáu, 10/07/2015 16:26  | Văn Tình

|

(CAO) Sau khi bị các trinh sát đuổi kịp, 2 tên tội phạm ma túyđã nhảy xuống tấn công chống trả. Bằng những thế võ điêu luyện, các trinh sát đã nhanh chóng hạ gục chúng.

Sáng nay 10-7, đại tá Nguyễn Văn Hùng – trưởng Công an huyện Tương Dương (Nghệ An), cho biết đơn vị vừa tiến hành khởi tố, bắt tạm giam đối với Hoàng Công Phong (SN 1979, trú tại xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Hồ Sỹ Hùng (SN 1990, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước đó, qua nắm bắt theo dõi tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, các trinh sát Công an huyện Tương Dương phát hiện có 2 đối tượng lạ mặt thường xuyên chở nhau trên xe máy chạy từ huyện Quỳ Hợp theo đường 48 sang bản Xốp Pu (xã Yên Na, huyện Tương Dương) gặp gỡ một số đối tượng khác để mua bán ma túy. 

Đối tượng Hoàng Công Phong - Ảnh: Văn Tình

Đi sâu vào điều tra, nắm bắt quy luật hoạt động của chúng cho thấy, hai đối tượng này mỗi lần xuất hiện thường giả vờ vào một số nhà dân chơi. Sau đó, khi trời gần sáng chúng mới hẹn “đối tác” leo lên đồi để giao dịch. Trước tình hình đó, Công an huyện Tương Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Như thường lệ, tối 27-6-2015, hai “vị khách” người ở huyện Quỳ Hợp tiếp tục xuất hiện tại bản Xốp Pu. Nhận được tin báo, các trinh sát trong ban chuyên án đã tiến hành mật phục chờ cơ hội bắt quả tang.

Sau một đêm trắng phơi sương, đến 3 giờ sáng ngày 28-7-2015, các trinh sát mới thấy chúng bỏ xe lại dưới đường rồi leo lên một ngọn đồi. Khoảng một giờ sau, chúng quay lại rồi leo lên xe máy chạy với tốc độ cao theo đường 48 về hướng huyện Quỳ Hợp.  

Đối tượng Hồ Sỹ Hùng - Ảnh: Văn Tình

Ngay sau khi nhận được lệnh phá án, các trinh sát lên xe đuổi theo. Sau 30 phút rượt đuổi ngoạn mục, hai tên tội phạm bị chặn lại. Cùng đường, chúng lao vào tấn công các trinh sát. Tuy nhiên, bằng những thế võ điêu luyện của các trinh sát, cả hai phải thúc thủ tra tay vào còng. Ngay sau khi bị bắt, danh tính của hai tên này được xác định là Hoàng Công Phong và Hồ Sỹ Hùng. Qua khám xét, ban chuyên án thu giữ 21,1 gam heroin, 0,9gam ma túy đá, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy và một cân tiểu ly.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu chúng khai nhận do nghiện ma túy nên thường xuyên sang huyện Tương Dương mua về để sử dụng. 

Dẫn giải hai đối tượng về trại tạm giam - Ảnh: Văn Tình

Tối 27-6, chúng mang 20 triệu đồng sang mua số ma túy trên thì bị bắt giữ.

Được biết, Hoàng Công Phong là đối tượng từng có hai tiền án về mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang