Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 4 liệt sĩ Công an xã hy sinh tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 23/06/2023 08:18

|

(CAO) Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thân nhân gia đình các liệt sĩ. Đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chiều 21/6/2023, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trang trọng tổ chức Lễ trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba do Chủ tịch nước truy tặng cho 4 liệt sĩ là cán bộ Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin. Tham dự buổi lễ có đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo huyện Cư Kuin và chính quyền địa phương 2 xã Ea Ktur, Ea Tiêu cùng thân nhân các liệt sĩ.

Các đồng chí lãnh đạo trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc truy tặng các liệt sỹ cho thân nhân gia đình các liệt sĩ

Trước đó, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 đồng chí: Đại uý, liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Thiếu tá, liệt sĩ Hoàng Trung (cán bộ Công an xã Ea Ktur); Thiếu tá, liệt sĩ Trần Quốc Thắng (cán bộ Công an xã Ea Tiêu) và Đại uý, liệt sĩ Hà Tuấn Anh (cán bộ Công an xã Ea Tiêu) đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc vào rạng sáng 11/6/2023.

Trong không khí trang trọng, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thân nhân gia đình các liệt sĩ. Đây là sự tri ân, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương thời gian tới tiếp tục quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với gia đình các liệt sĩ theo quy định.

Đã bắt, tạm giữ hình sự 74 đối tượng liên quan đến vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk

Ngày 20/6, Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Công an tỉnh đã bắt giữ, tạm giữ hình sự 74 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ việc các đối tượng này tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đấu tranh để truy bắt bằng được các đối tượng đã gây ra vụ việc tại địa bàn huyện Cư Kuin để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đến nay, đơn vị đã giải cứu an toàn 3 con tin; mời làm việc 109 đối tượng liên quan (trong đó tạm giữ hình sự 74 đối tượng để phục vụ công tác điều tra); thu giữ một số vũ khí, phương tiện, vật chứng khác.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cho biết thêm, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an đã kịp thời thực hiện các chế độ chính sách và tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân các cán bộ xã, Công an xã hy sinh và người dân tử vong. Hai cán bộ Công an bị trọng thương trong vụ tấn công đã được cứu chữa, sức khỏe dần ổn định. Đời sống nhân dân trở lại bình thường, bà con yên tâm làm ăn, sản xuất.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy cảm ơn sự giúp đỡ hết mình của nhân dân trong công tác điều tra, vây bắt các đối tượng liên quan đến vụ việc. Điều này khẳng định lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng và tình cảm của người dân dành cho lực lượng Công an; khẳng định thành trì vững chắc của thế trận lòng dân trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng trước các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh cho rằng, thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức rất lớn. Lực lượng Công an tỉnh luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng của người dân dành cho lực lượng; dù trong hoàn cảnh khó khăn nào vẫn luôn quyết tâm giữ vững sự ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang