An Giang:

Tuyển giáo viên chống mại dâm, kế toán….bảo vệ trẻ em

Thứ Ba, 27/12/2016 08:48  | Thiện Thảo

|

(CAO) Hội đồng xét tuyển đưa ra điều kiện dự thi hết sức tréo ngoe như: thí sinh tốt nghiệp Đại học sư phạm ngành Ngữ Văn đủ điều kiện thi vào Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; tốt nghiệp cao đẳng kế toán thi vào khối chăm sóc bảo vệ trẻ em.

Trốn truy nã 23 năm vẫn lên đến chức trưởng phòng đào tạo

ƯU TIÊN “TUYỂN” TRÁI NGÀNH NGHỀ

Từ ngày 24-12 đến ngày 25-12-2016, tỉnh An Giang tổ chức xong kỳ thi tuyển công chức. Qua thư phản ánh của bạn đọc, hàng loạt khuất tất xảy ra tại kỳ thi này, trái với quy định của Chính phủ về thi tuyển công chức. Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang có 2.665 thí sinh đủ điều kiện tham gia. Theo đó, khối cơ quan nhà nước có 2.455 thí sinh còn lại khối cơ quan đảng, đoàn thể 210 thí sinh.

Tỉnh chọn 331 chỉ tiêu gồm: Cơ quan tổ chức cấp tỉnh 164 chỉ tiêu còn 167 chỉ tiêu thuộc cơ quan tổ chức cấp huyện. Thế nhưng, theo thư tố cáo, ngay từ đầu, Hội đồng thi tuyển đã tự quy định vị trí công tác tréo ngoe với trình độ thực của thí sinh. Vì vậy, cuộc thi có dấu mờ ám. Kiểm tra danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi khối các cơ quan đảng, chúng tôi hết sức bất ngờ. Trình độ thực chất của thí sinh và vị trí tuyển dụng không” ăn nhập” với nhau.

Các cán bộ lớn tuổi giữ vị trí lãnh đạo cũng tham gia thi tuyển công chức

Đặc biệt, nhiều thí sinh có bằng sư phạm ngoại ngữ, sự phạm ngữ văn lại được thi vào Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội hoặc Chính sách đối với người có công thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh.

Theo danh sách tuyển dụng công chức tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang, tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội được giao 3 chỉ tiêu làm việc tại Phòng quản lý chính sách thì ra yêu cầu điều kiện xét tuyển là đại học sư phạm ngoại ngữ và đại học sư phạm ngữ văn. Do đó, hàng loạt thí sinh với văn bằng Đại học sư phạm đăng ký thi tuyển vào Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội.

Các thí sinh Võ Thị Minh Nguyệt (SN 1994), Lê Thị Thanh Nhàn (SN 1993), Bùi Thanh Tâm (SN 1981), Bạch Thủy Thanh Tân (SN 1994), Huỳnh Thị Phương Thảo (SN 1994)… tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Anh nhưng nộp đơn vào dự thị vào Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Các thí sinh Đại học sư phạm ngữ văn gồm: Nguyễn Thị Quang Nguyên (SN 1993), Huỳnh Văn Tiền (SN 1985), Giáp Bá Nhân (SN 1987), Nguyễn Minh Ngọc (SN 1990)… với mong muốn trúng tuyển để được phục vụ lâu dài cho… công tác phòng chống tệ nạn xã hội (?).

Cũng tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh An Giang tuyển dụng nhiều vị trí công tác trái với trình độ thực của thí sinh. Cụ thể, tuyển dụng vị trí tại Phòng chăm sóc trẻ em nhiều thí sinh xét đủ điều kiện dự tuyển có trình độ Đại học giáo dục chính trị hoặc sư phạm giáo dục chính trị. Ngay tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Châu Thành tuyển dụng công chức bộ phận Bảo vệ chăm sóc trẻ em đã yêu cầu nộp hồ sơ với trình độ…. cao đẳng kế toán.

Danh sách những thí sinh thi trái ngành nghề đã đào tạo

Kiểm tra yêu cầu, tiêu chuẩn điều kiện tuyển công chức một số sở, ban ngành khác, chúng tôi phát hiện hàng loạt bất ngờ. Tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang chỉ tiêu được 7 công chức. Thế nhưng, yêu cầu cần 1 công chức tại tổ chức nhân sự thì tiêu chuẩn tốt nghiệp đại học… khoa học máy tính. Tại Hội đồng nhân dân tỉnh tuyển dụng 1 văn thư thì đưa ra chỉ tiêu tốt nghiệp Cao đẳng Quản trị kinh doanh không liên quan gì với ngành nghề công tác.

Trong 8 thí sinh thi vào bộ phận Phòng hành chính quản trị, Văn thư thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đều có bằng cao đẳng hoặc đại học Quản trị kinh doanh theo đúng yêu cầu của hội đồng xét tuyển. Cũng tại Hội đồng nhân dân tỉnh tuyển người giúp việc phải yêu cầu bằng đại học giáo dục chính trị. Tại UBND TP.Long Xuyên cử tuyển thí sinh có bắng đại học sư phạm lịch sử công tác tại bộ phận quản lý văn thư lưu trữ, bằng sư phạm địa lý thì công tác quản lý tôn giáo…

DẤU HIỆU VI PHẠM LUẬT

Em N.H.T. cho biết, khi nộp đơn dự tuyển vào khối Đảng, khối đoàn thể lại bị khước từ. T. cho rằng, đợt thi tuyển công chức này chỉ là hình thức hợp thức hóa cán bộ hợp đồng. Bởi ngay từ khi thông báo tổ chức nộp hồ sơ thi tuyển sai luật quy định. Ngày 27-7-2016, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký kế hoạch 401 về việc tuyển dụng công chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016. Theo đó, Chủ tịch yêu cầu, việc tuyển dụng phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo nghiêm túc, minh bạch, công khai, công bằng và chất lượng. Thế nhưng, khi triển khai lại có dấu hiệu không minh bạch.

Ngày 12-10-2016, UBND tỉnh An Giang ký thông báo 1560 về việc thi tuyển công chức đề nghị hồ sơ dự tuyển nộp trước ngày 28-10-2016. Tại khoản 2, điều 15 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 quy định, thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Thế nhưng, UBND tỉnh An Giang ra thông báo ½ thời gian mà Chính phủ đã quy định. Trong số 210 thí sinh dự tuyển khối cơ quan đoàn thể chỉ tiêu 164 thí sinh, hầu hết là cán bộ đầu ngành, tuổi cao.

Trường hợp ông Trần Ngọc Hòa (sinh ngày 20-5-1964) cán bộ Hội Nông dân TP.Châu Đốc cùng ông Nguyễn Văn Bằng (SN 1968), Phó chủ tịch Hội cũng tập sách đến phòng thi. Ông Lý Văn Ửng (SN 1968, công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Phú), ông Trần Lâm Tới (SN 1968, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện Tri Tôn), Đặng Văn Tổng (SN 1969, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thoại Sơn), Nguyễn Thành Nam (SN 1965, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Châu Đốc), bà Huỳnh Thị Rồi (SN 1967, Phó trưởng Phòng lưu trữ thuộc Văn phòng Tỉnh ủy An Giang) khăn gói thi tuyển công chức khi tuổi đã xế chiều.

Thí sinh T. cho biết, Hội đồng không nhận hồ sơ dự tuyển của thí sinh là đúng bởi nếu thi cũng không đậu. “Như thế, sao gọi là công bằng, công khai và minh bạch được. Các cô chú lũ lượt đi thi, giành vé ưu tiên thử hỏi con cháu biết chọn đường nào ?”, T. tâm sự.

Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớn kiểm tra những khuất tất tại kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh An Giang để xử lý đúng quy định.

Ông Ngô Hồng Yến, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng: “Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2016, chúng tôi đã tổ chức xong. Chúng tôi đã thông báo cho thí sinh dự thi và gia hạn nộp hồ sơ thi”.

Thí sinh T.V.T. (ngụ TP.Long Xuyên, An Giang): “Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời trước quốc hội, việc thi tuyển công chức phải CÔNG BẰNG, CÔNG KHAI, MINH BẠCH. Thế nhưng, kỳ thi vừa qua có vấn đề. Từ khâu tuyển chọn thí sinh đến xét tuyển. Với quy định tréo ngoe trên, tỉnh An Giang sao kêu gọi nhân tài về phục vụ được. Ngay cả tụi em bằng cấp chính quy nhưng sắp xếp thi cử không đúng ngành nghề. Chẳng hiểu sao, Hội đồng chọn ngành sư phạm đi phòng chống tệ nạn xã hội. Hay cuộc thi chỉ là hình thức hợp thức hóa cán bộ đang công tác. Chúng em rất cần cơ quan liên quan trả lời rõ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang