Đà Nẵng:

Gia cảnh khốn cùng của cháu bé bị viêm cơ tim cấp

Thứ Tư, 26/08/2015 09:01  | Xuân Hoài

|

(CAO) Em Đặng Đình Nghĩa (SN 2001, quê Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình) được đưa vào cấp cứu tại khoa Hồi sức Nhi (Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng) vì bị viêm cơ tim cấp kèm các chứng bệnh: viêm rễ dây thần kinh, viêm loét dạ dày tá tràng cấp. Gia đình em đang lâm cảnh khốn cùng rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. 

Hiện Nghĩa bị biến chứng suy tim cấp, choáng tim, rối loạn nhịp, đa suy nội tạng.

Theo bác sĩ điều trị Võ Hữu Hội, em Nghĩa đưa vào BV khi chuẩn bị ngưng tim, nhưng được cấp cứu kịp thời. Tuy hiện vẫn còn nguy kịch nhưng sức khỏe đang có tiến triển tốt. BS Hội cho biết, Nghĩa được điều trị chống sốc như dùng thuốc trợ tim, vặn mạch, đặt máy tạo nhịp và siêu lọc máu…

Hiện em Nghĩa chưa có thẻ bảo hiểm, kinh phí điều trị rất lớn chỉ trong ngày đầu đã hết hơn 30 triệu đồng, những ngày tiếp theo dùng thuốc, siêu lọc máu cũng hơn 10 triệu đồng/ngày, đó là chưa kể dùng thuốc đặc trị thì kinh phí rất lớn nhưng hoàn cảnh của gia đình Nghĩa rất bi đát. 

Em Nghĩa trên giường bệnh - Ảnh: Xuân Hoài

Theo chị Đào Thị Duyên (SN 1978, mẹ Nghĩa), chồng chị là anh Đặng Đình Du (SN 1964) bị tai biến 4 năm nay phải ở nhờ nhà bác.Cách đây vài tháng hai mẹ con chị vào Đà Nẵng làm thuê kiếm sống. Chị xin làm giúp việc trong quán ăn, một tháng được ít tiền nhưng vừa đủ chi phí thuê trọ, chăm con. Nào ngờ, Nghĩa bất ngờ đổ bệnh khiến hoàn cảnh gia đình lâm cảnh khốn khó. .

Chị vào viện mà không biết bấu víu vào đâu, chỉ ứng được 1 triệu đồng viện phí, thấy hoàn cảnh đáng thương, các y bác sĩ vận động nhà hảo tâm được 6 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí điều trị cho Nghĩa phải mất hàng trăm triệu đồng và phải điều trị lâu dài nên rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ chị Đào Thị Duyên (mẹ Nghĩa, SĐT: 01658503370) hoặc Báo Điện tử Công an TP. Hồ Chí Minh, 110 đường Nguyễn Du, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang