Thăm, tặng quà cho bà con dân tộc Chăm đón Tết

Thứ Bảy, 06/02/2016 18:09

|

(CAO) Nằm trong chuỗi chương trình thăm, tặng quà tết cho đồng bào nghèo, chiều 6-2-2016, ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ chính trị, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cùng các đơn vị Báo Công an TP.HCM, Báo CAND, UBND quận 8 và các nhà tài trợ tổ chức trao quà cho 200 hộ nghèo và 112 em học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 8.

Cùng tham dự chương trình có Đại tá Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

“Thời gian qua, cộng đồng dân tộc Chăm sinh sống trên địa bàn quận 8 nói riêng, TP HCM nói chung vô cùng biết ơn sự quan tâm, chia sẻ của ông Trương Hòa Bình. Nhờ ông tạo điều kiện về kinh phí mà nhiều em đã có thể tiếp tục con đường học vấn, đỗ đại học, thậm chí có em đã học lên đến thạc sĩ”, ông Kim Sô – Giáo cả Thánh đường Hồi giáo phường 1, quận 8 phát biểu.

Ông Trương Hòa Bình, Đại tá Ngô Minh Châu, PGĐ CATP đón nhận những tâm tư, tình cảm đồng bào dân tộc Chăm dành cho mình.

Đón nhận những tình cảm từ cộng đồng dân tộc Chăm, ông Trương Hòa Bình vô cùng xúc động, nhân dịp tết đến, ông chúc bà con một mùa xuân tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và cuộc sống ngày càng sung túc hơn.

Tại đây, ban tổ chức trao 62 suất học bổng. Trong đó, có 2 em đang học thạc sĩ là: Y Sa và Hassanah (5 triệu đồng/em), 10 em học đại học và trung cấp (2,5 triệu đồng/em) và 50 em đang học cấp 2 (500 ngàn đồng/em).Tổng cộng 60 triệu đồng.

UVBCT, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình xúc động trước những tình cảm của bà con dành cho mình.

Tiếp theo, chương trình trao tặng thêm 200 phần quà, trị giá 60 triệu đồng cho bà con nghèo trên địa bàn quận 8 có thêm niềm vui đón tết (Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 100 ngàn đồng tiền mặt). Ngoài ra, ban tổ chức trao thêm 50 xe đạp Martin cho các em học sinh có phương tiện đi lại, tạo điều kiện thuận lợi trên bước đường xây dựng ước mơ. Những phần quà này do Báo CATP phối hợp cùng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Tây và xe đạp Martin nhằm mục đích tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, động lực trên con đường phía trước.

Ông Trương Hòa Bình cùng ban tổ chức, đại diện nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm.

Sáng cùng ngày, ông Trương Hòa Bình cùng các nhà tài trợ đã đến thăm, tặng 635 phần quà cho công an xã, dân phòng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ba xã: Phước Lại, Phước Vĩnh Đông, Phước Tây (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), tổng kinh phí 300 triệu đồng.

Tại đây, Báo CATP đóng góp 30 triệu đồng cho quỹ khuyến học huyện Cần Giuộc để hỗ trợ các em học sinh nghèo có điều kiện đến trường.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang