Những tấm lòng đến với đồng bào khó khăn dịp Tết Tân Sửu 2021

Thứ Ba, 09/02/2021 08:41

|

(CAO) Trong cơn dịch dã, thiên tai đầy khó khăn, mới thấy hết tấm lòng của người Việt, luôn nặng nghĩa tình, bao dung, đùm bọc, lan toả sẻ chia đến khắp mọi nơi.

Đại dịch Covid-19 hoành hành hơn 1 năm qua, nay lại tiếp tục tạo ra diễn biến phức tạp, đã khiến kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng rất lớn.

Một năm 365 ngày, tất bật, bôn ba trăm bề âu cũng để vun vén cho 3 ngày Tết. Những ngày cuối năm, gánh nặng cơm áo gạo tiền trở thành nỗi lo đối với những hộ gia đình khó khăn, nhất là với những phận người sống xa quê.

Ông Nguyễn Thành Phúc (Phó tổng Giám đốc Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng) chúc Tết bà con trong chương trình chuyến xe 0 đồng năm 2021

Từ nỗi lo âu của bà con, Báo Công an TPHCM vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân (chủ yếu tại TPHCM) mang hàng ngàn suất quà Tết trao gửi tận tay bà con các vùng quê nghèo, khó khăn khắp các tỉnh, thành trên cả nước dịp Tết Tân Sửu này. Đó cũng trở thành truyền thống của Báo CATP trong nhiều chục năm qua mỗi dịp Tết đến xuân về.

Lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên trao những phần quà do Báo Công an TPHCM vận động các nhà hảo tâm tài trợ, tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Sơn Hoà, Phú Yên, dịp Tết Tân Sửu

Từ những tấm vé xe “0 đồng” (do Báo CATP phối hợp Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng tổ chức) đến những căn nhà nhân ái, công trình cấp nước sạch, tới những chiếc bánh chưng được gói bằng cả tấm lòng của các nhà hảo tâm (trong đó có bà chủ hiệu bánh Như Lan) gửi đến đồng bào khó khăn và các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa của Tổ quốc...

Trung tá Hoàng Thị Thu Hoài, cán bộ Công an tỉnh Phú Yên thường xuyên phối hợp với Báo Công an TPHCM chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thượng uý Lê Đức Thành (Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên) nhắc nhở bà con trong chương trình "chuyến xe 0 đồng" về quê đón Tết an toàn
Anh Nguyễn Hoàng Xuân Bảo (Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Xây dựng Ánh Sao), tặng quà tri ân những đóng góp lặng thầm của chị Nguyễn Thị Dư cho “Chuyến xe nghĩa tình 0 đồng”
Đại diện Xanh Hotel Tuy Hoà (bên phải) phối hợp cùng Báo Công an TPHCM, Công an P9, TP.Tuy Hoà tặng quà cho bà con khó khăn

Hàng trăm suất quà tặng bà con khó khăn miền Trung

Tại tỉnh Phú Yên, Báo Công an TPHCM phối hợp cùng Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và các đơn vị chức năng của tỉnh, trao 350 suất quà cho các địa phương gồm: 50 suất quà tại huyện Sơn Hoà (có sự phối hợp của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên); 200 suất quà tại Phường 9, TP.Tuy Hoà (phối hợp với Công an P9, TP.Tuy Hoà); 100 suất quà tại Phường Phú Đông, TP.Tuy Hoà (phối hợp với UBND P.Phú Đông, TP.Tuy Hoà); công trình cấp nước sạch (phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Yên). Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công trình vì cộng đồng này sẽ được triển khai vào đầu tháng 3/2021)...

Ngoài ra, Báo Công an TPHCM còn phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Xây dựng Ánh Sao tặng cho Trường THCS Hải Thành (TP.Đồng Hới, Quảng Bình) một ti vi để phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, chuyển 20 suất quà (trị giá 10 triệu đồng) do một mạnh thường quân tài trợ cho người dân Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Trị, là địa phương bãi ngang chịu thiệt hại bão lũ. Tổng trị giá quà trao lần này là hơn 120 triệu đồng; trong đó Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng hỗ trợ 100 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang