Khép lại chương trình “Chuyến xe nghĩa tình 2021”:

Lăn bánh trọn niềm vui, cập bến an toàn!

Thứ Năm, 04/02/2021 11:52

|

(CATP) Gần 1.000 bà con quê miền Trung xa xứ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam… đang mưu sinh tại TPHCM đã xuất bến vào chiều 3/2/2021. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để các chuyến xe có thể lăn bánh an toàn về quê đón Tết, Ban tổ chức đã thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của Bộ Y tế và UBND TPHCM.

Đảm bảo tốt nhất yêu cầu phòng chống dịch bệnh

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình” lần 5 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành. Đây là thách thức lớn đối với những người thực hiện chương trình, vì bên cạnh nhiệm vụ “chở Tết” cho người xa xứ, Báo Công an TPHCM cùng nhà tài trợ chính là Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) cùng các đơn vị đồng hành còn phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Nhân viên Y tế của Thảo cầm viên Sài Gòn phun khử trùng các chuyến xe

Do vậy, để hạn chế việc tụ tập đông người, tất cả các tiết mục biểu diễn nghệ thuật phục vụ bà con đều phải dừng lại, dù trước đó một tháng, ban tổ chức chương trình đã phải dàn dựng, tập luyện cùng các anh chị em nghệ sĩ và cả những bà con tham gia “Chuyến xe nghĩa tình” để mang lại một buổi đưa tiễn ý nghĩa, nhân văn.

Các “hành khách” đặc biệt tiến hành khai báo y tế trên xe
Mẫu khai y tế được ban tổ chức chuẩn bị cho bà con

Đồng thời, ban tổ chức chương trình còn bố trí thêm nhiều phương án nhằm đảm bảo tốt nhất công tác phòng, chống dịch bệnh như: giảm tải số lượng xe, người tập trung một ngày bằng cách sắp xếp cho 1/3 lượng xe di chuyển vào các ngày khác nhau; phối hợp với Thảo cầm viên Sài Gòn tăng cường các biện pháp phun, khử trùng trước và trong thời điểm bà con lên xe; tăng cường lực lượng đo thân nhiệt, cung cấp khẩu trang và nước sát khuẩn cho bà con; hướng dẫn bà con lên xe trong thời gian nhanh nhất để không để xảy ra tình trạng tập trung đông người một lúc; thực hiện công tác khai báo y tế cho từng bà con trên từng chuyến xe…

Hẹn năm mới, đón bình an!

Đúng 13 giờ ngày 3-2, những chuyến xe đầu tiên đã bắt đầu cập bến tại Thảo cầm viên Sài Gòn. Được sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của ban tổ chức chương trình, bà con hợp tác rất tốt để xe sớm lăn bánh. Năm nay, những trường hợp được hỗ trợ vé xe nghĩa tình đa phần đều là người khuyết tật, người già... mưu sinh bằng nghề bán vé số dạo và sinh viên nghèo học tập tại TPHCM, nhiều năm trời chưa được về quê đón Tết cùng gia đình. Mỗi người là một mảnh đời và họ có chung nỗi niềm tha hương.

Thượng tá Bùi Anh Tấn, Phó tổng biên tập Báo CATP gửi lời chúc Tết đến bà con trên các chuyến xe 

Chương trình “Chuyến xe nghĩa tình - 2021” lần thứ 5 tiếp tục được Báo CATP tổ chức, với sự chung tay tài trợ 850 triệu đồng (bao gồm thuế và kinh phí tổ chức) của Công ty tài chính FE Credit, đã nhận được sự cảm kích, đáp ứng mong mỏi của bà con.

Ngoài ra, chương trình còn được sự đồng hành của Thảo cầm viên Sài Gòn, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group), Công ty TNHH Đông Luật, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Xây dựng Ánh Sao, Khách sạn Xanh Hotel (Tuy Hoà)… cùng hàng chục tình nguyện viên đến từ các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn TPHCM, từ đó giúp cho chương trình không những mang lại ý nghĩa thiết thực mà còn đầy ắp tính nhân văn.

Ông Nguyễn Thành Phúc (Phó tổng giám đốc Công ty tài chính FE Credit) chúc Tết, chúc bà con một năm mới bình an trước giờ đoàn xe xuất bánh.

Chào tạm biệt bà con trước khi xe lăn bánh rời bến, Thượng tá Bùi Anh Tấn, Phó tổng biên tập Báo Công an TPHCM gửi lời chúc Tết tới toàn thể bà con; đồng thời  hy vọng chương trình sẽ tiếp tục lan toả trong những năm tiếp theo để chia sẻ phần nào những khó khăn của bà con miền Trung đang lao động, học tập tại TPHCM. 

Đại diện Ban biên tập Báo CATP trao tặng các phần điểm tâm do cơ sở bánh Như Lan (Q1) ủng hộ

Đại diện cho nhà tài trợ, ông Nguyễn Thành Phúc (Phó tổng giám đốc Công ty tài chính FE Credit) nói: “Chương trình thiện nguyện “Chuyến xe nghĩa tình” do Báo Công an TPHCM khởi xướng cũng là tiêu chí hoạt động của công ty chúng tôi. Dù cho trong bối cảnh dịch bệnh còn làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống bà con nhưng tôi mong rằng, hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần mang tới niềm vui, sự động viên cho mọi người để cùng nhau hướng về tương lai. Chúc bà con có một chuyến đi an toàn, một cái Tết đoàn viên”.

Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Dịch vụ Xây dựng Ánh Sao đã tặng riêng cho chị Dư một món quà bất ngờ, tri ân những đóng góp thầm lặng của chị
Anh Đinh Trung Việt (ngụ Q10, TPHCM) đã phát tâm vận động bánh mì cho bà con ăn tạm trước giờ đoàn xe đến trạm dừng chân ăn cơm mà chương trình đã bố trí sẵn

Đúng 16 giờ, những chuyến xe đầu tiên đã bắt đầu lăn bánh rời khỏi TP náo nhiệt. Khung cảnh bên ô cửa sổ phút chốc thay đổi, những tòa bạch ốc chọc trời dần dần biến mất, thay vào đó là một màu xanh trải dài, bát ngát. Những câu chuyện rôm rả ngày cuối năm giúp không khí trên xe thêm ấm cúng. Nhưng đâu đó vẫn là nỗi trăn trở và cả những nỗi lo.

Những chuyến xe đầu tiên do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Saigontourist Group) tài trợ xuất bến

Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa từ chương trình “Chuyến xe nghĩa tình”, mùa xuân năm nay, Báo Công an TPHCM còn tiếp tục tổ chức trao quà từ thiện tại các tỉnh miền Tây, Tây nguyên, miền Trung. Chuỗi chương trình nối dài chuyến xe nghĩa tình sẽ tiếp diễn từ 23 tháng đến 28 tháng Chạp Âm lịch (tức từ ngày 4 đến ngày 9/2/2021).

Bà con hối hả lên xe về quê đón Tết 
Bà con đến tham dự chương trình đều tuân thủ việc đeo khẩu trang phòng chống dịch 
Tình nguyện viên hỗ trợ các hành khách đặc biệt lên xe 

Bình luận (0)

Lên đầu trang