Đà Nẵng DIFF 2017 đêm Thủy:

Hai 'phù thủy' Âu - Úc tự tin làm chủ đêm Thủy bằng 'Triết lý ngũ hành'

Thứ Bảy, 03/06/2017 16:49

|

(CAO) Tối nay 3-6, DIFF 2017 đêm thi thứ tư – Thủy, khán giả không chỉ sẽ được chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao đến từ hai đội pháo hoa Úc và Ý… mà chắc chắn, hai “tên tuổi lớn” đại diện cho Âu – Úc này sẽ đưa khán giả đến tận cùng cảm xúc với “triết lí Ngũ hành” của phương Đông thông qua ngôn ngữ pháo hoa và âm nhạc…

Đội Ý thể hiện pháo hoa và âm nhạc bằng sự kết hợp “Á –Âu”

Đại diện nước Ý tham dự DIFF 2017 là công ty pháo hoa Martarello được thành lập từ năm 1921 và là một trong những công ty pháo hoa lớn nhất Thế giới. Ấn tượng với chủ đề “Tỏa sáng Ngũ hành sơn” của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017, đội Ý cho biết họ sẽ thể hiện rõ nhất “triết lí Ngũ hành” của phương Đông thông qua ngôn ngữ pháo hoa và âm nhạc mang đậm chất châu Âu. Sự kết hợp “Á-Âu” này vừa là một thử thách, đồng thời lại là một cơ hội cho đội pháo hoa có thâm niên gần 100 năm kinh nghiệm đến từ nước Ý. Với gần 100 năm kinh nghiệm cùng nhiều giải thưởng đã đạt được trong các cuộc thi pháo hoa tầm cỡ, Đội Ý không che giấu sự háo hức và quyết tâm làm nên điều kì diệu trong lần đầu tiên đến với pháo hoa Đà Nẵng.

Trước giờ khai hỏa, đại diện đội Ý còn hé lộ màn trình diễn đầy hứng khởi của mình trong đêm Thủy: “Theo dõi màn trình diễn của chúng tôi, các bạn sẽ thấy mình là một phần của bầu trời. Và khi những bông pháo hoa cuối cùng rơi xuống, bạn sẽ có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Các bạn sẽ được gặp lại giai điệu kinh điển trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Avatar và nhạc nền Tree of Life trong vở Opera xuất sắc đã từng được nhiều lần trình diễn ở Milan. Phần trình diễn của chúng tôi mô tả hành trình của sự sống trên trái đất, đó là sự kết hợp của 5 yếu tố: Kim, Thuỷ, Mộc, Hoả, Thổ. Với những bông pháo hoa đủ sắc màu tượng trưng cho các yếu tố tạo nên Ngũ hành cộng với âm hưởng của âm nhạc, khán giả sẽ cảm nhận được triết lí nhân sinh theo một phong cách mới lạ. Đặc biệt với chủ đề Thuỷ, chúng tôi cũng sẽ chú trọng đến các màn pháo hoa được trình diễn dưới nước”, Ermes Martarello- đội trưởng đội pháo hoa nước Ý chia sẻ.

Nóng lòng xem 2 đội pháo hoa gần 100 năm kinh nghiệm thi đấu
 

Đội Úc đi tìm cội nguồn Trái đất bằng pháo hoa

Cùng chung cảm hứng về cội nguồn của sự sống, đội Úc cho biết, họ cũng sẽ thể hiện một phần triết lí phương Đông thông qua ngôn ngữ pháo hoa độc đáo và ấn tượng.

Howard and Sons Pyrotechnics sẽ đại diện cho nước Úc tham dự DIFF 2017. Năm 2015, với màn trình diễn tuyệt đỉnh, đội đã từng đạt huy chương vàng tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Với số năm kinh nghiệm tương đương với đối thủ Ý cùng hàng loạt thành tích đáng nể trong các cuộc thi quy mô cấp Quốc gia và quốc tế, đội pháo hoa đến từ nước Úc xinh đẹp tự tin trước các đối thủ “nặng kí” trong mùa giải năm nay. Không nói quá nhiều về bản thân cũng như phần trình diễn sắp tới, đại diện của Howard and Sons Pyrotechnics chia sẻ: “Chúng tôi làm việc chăm chỉ để làm nên một buổi biểu diễn với những hiệu ứng mới lạ và ấn tượng. Chúng tôi mong muốn để lại những kí ức đẹp trong lòng khán giả về những bông pháo hoa đầy cảm hứng và sống động”.

Đội trưởng đội Úc cho hay: “Chúng tôi đã có những kỉ niệm rất đẹp ở thành phố xinh đẹp này vào năm 2015 với màn trình diễn thành công đem về cho chúng tôi vị trí cao nhất. Đó chính là động lực lớn và vô cùng đặc biệt để quay trở lại Đà Nẵng năm nay. Và dĩ nhiên chúng tôi rất mong muốn mang đến Đà Nẵng tiết mục trình diễn pháo hoa đặc sắc nhất để trở thành một trong ba đội tranh giải quán quân năm nay. Màn trình diễn của chúng tôi sẽ đưa khán giả đến với 5 yếu tố làm nên Ngũ hành Sơn: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa -Thổ và đưa khán giả đến hành trình đi tìm hiểu cội nguồn của Trái đất, sự hình thành của Ngũ Hành Sơn và những yếu tố về tinh thần, thể chất liên quan đến con người Đà Nẵng.

Phần trình diễn của đội Úc sẽ thực sự bùng nổ qua màn pháo hoa có hình tượng núi lửa phun trào với màu đỏ rực và cam của pháo hoa bắn lên trời cao và rơi xuống dòng sông Hàn. Màu sắc của pháo hoa sẽ nhảy múa trên bầu trời và rồi hình ảnh Ngũ hành sơn sẽ xuất hiện, một cuộc sống mới mang đến những điều tốt đẹp như cánh rừng xanh tốt tươi”, đại diện pháo hoa nước Úc, ông Chistian Howard - đội trưởng cho biết.

Đêm Kim, Trung Quốc và Anh vẽ những câu chuyện tình bằng sắc màu của pháo hoa
 

Sẽ không có đội pháo hoa nào chịu thiệt thòi vì “thời tiết”

Sau đêm Kim trời bất ngờ đổ mưa, hai đội Trung Quốc và Anh phải trình diễn pháo hoa trong mưa… thì đêm thứ 4, hy vọng thời tiết sẽ thuận lợi cho hai đội thi tiếp theo. Nhưng bên cạnh nhiều háo hức, chờ đợi cho đêm Thủy tiếp theo này, vẫn có rất nhiều khán giả băn khoăn liệu Ban giám khảo (BGK) sẽ chấm điểm như thế nào khi cơn mưa đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng bài trình diễn của đội Trung Quốc và giảm đi ít nhiều hiệu ứng của pháo hoa đội Anh.

Giải đáp băn khoăn này, ông Joe Ghazzal, Tổng Giám đốc Công ty Global 2000 – thành viên Ban giám khảo cho biết: “BGK vẫn có thang điểm và cách thức để chấm điểm cho đội Anh và Trung Quốc cũng như các đội tuyển khác. Trước hết, chúng tôi chấm hai đội căn cứ trên kịch bản và phần mô tả trên lý thuyết. Ngoài ra, BGK căn cứ tình hình bắn thực tế ngoài trời. Cho dù thời tiết mưa hay khói, BGK sẽ căn cứ trên phần ghi hình tại các camera ở góc khác nhau chứ không chỉ riêng vị trí khán đài”.

Cũng theo Tổng Giám đốc Công ty Global 2000, một bài trình diễn pháo hoa là “sự tổng hợp hài hòa của các yếu tố như thiết kế pháo của từng đội, quy mô màn biểu diễn, sự hòa hợp với âm nhạc, chất lượng sản phẩm pháo ở những thể loại khác nhau. Quan trọng là tổng thể phải hài hòa với chủ đề để đem tới cảm xúc như thế nào cho khán giả. Phần kết thúc bài thi cũng luôn luôn là cơ sở để BGK có thể đưa ra kết luận cho phần chấm điểm”.

Nhận định về các màn trình diễn pháo hoa qua ba đêm Hỏa, Thổ, Kim, ông Joe Ghazzal nói: “Trong các đêm thi từ đầu tới giờ, dù cho âm nhạc có thể chưa lột tả được hết các góc cạnh của chủ đề, tuy nhiên chúng tôi nhận thấy các đội thi vẫn bám sát theo chủ đề được phân công”. Rất khó có thể đoán biết được đội nào sẽ lọt vào vòng chung kết 24-6 tới. Nhưng có vẻ như khán giả đặt nhiều hy vọng vào hai đội pháo hoa cuối cùng trong đêm Thủy, khi cả hai đội pháo đều đã có kinh nghiệm gần trăm năm.

Và theo như ông Stuart Bensley – Giám đốc kỹ thuật DIFF 2017 nói: “Chất lượng những màn trình diễn của họ thì không còn phải bàn cãi. Chưa kể hai đội mang tới hai phần trình diễn mang phong cách một Á một Âu như vậy thì chúng ta hãy mong đợi sự bùng nổ trong đêm Thủy này”.

Ban tổ chức DIFF 2017 cũng tiết lộ, để tăng thêm sức hấp dẫn cho đêm pháo hoa thứ 4 còn là những màn trình diễn nghệ thuật được thể hiện bởi những tên tuổi nổi tiếng như Diva Thanh Lam với sáng tác mới nhất của “người tình âm nhạc” Lê Minh Sơn. Và đưa nghệ thuật truyền thống thăng hoa trở lại trong đêm Thủy là tiết mục Tuồng “Ông già cõng vợ đi chơi” nổi tiếng một thời của nghệ sĩ Đàm Liên sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu.

Bên cạnh đó, đại cảnh “Ngẫu hứng lưu thủy” được trình bày bởi các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế và các diễn viên TP.Đà Nẵng cũng là một tiết mục nghệ thuật truyền thống đáng xem. Đến với DIFF 2017, nước Úc dành tặng khán giả những vũ điệu sôi động của các thổ dân. Trong khi đó, các nghệ sỹ Ý đem đến tiết mục ném cờ, đánh trống nghệ thuật thú vị… Đây là đêm diễn duy nhất mà cả hai nước tham gia trình diễn pháo hoa đều mang đến những sắc màu văn hóa nghệ thuật đặc trưng của mình.

Đặc biệt sau hai màn trình diễn pháo hoa, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách ba đội có số điểm cao nhất lọt vào vòng chung kết (24-6). Là Việt Nam, Áo, hay Thụy Sỹ, Nhật Bản, Anh hay Trung Quốc, Ý hay Úc, câu trả lời chắc chắn sẽ không ngoài dự đoán của nhiều khán giả. Đêm Thủy cũng hứa hẹn một sự cuồng nhiệt đến phút chót khi khán giả có thể ăn mừng cùng ba đội chiến thắng sau vòng loại với những bản nhạc dance sôi động và những vũ điệu quyến rũ của các nghệ sỹ quốc tế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang