Khai mạc ‘Liên hoan các dòng họ TP.HCM 2017’

Thứ Năm, 06/04/2017 15:02  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Nhằm tri ân, biết ơn đến các Vua Hùng, anh hùng dân tộc và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cội nguồn, giữ gìn đạo đức, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

Lễ Giỗ Quốc tổ Hùng Vương tại Công viên Đầm Sen

Sáng 6-4 (tức 10-3), tại Công viên Văn hóa Đầm Sen đã diễn ra Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nhằm biết ơn các vị Vua Hùng và khai mạc “Liên hoan các dòng họ TP.HCM 2017”.

- Ảnh:

“Liên hoan các dòng họ TP.HCM 2017”, do Viện Lịch sử Dòng họ TP.HCM phối hợp Công ty CP DVDL Phú Thọ và Công ty ĐTPT Văn Hóa và Xúc Tiến Thương Mại Sài Gòn tổ chức; với sự tham dự của các Chi Họ, Ban Liên lạc – Hội đồng các dòng họ, Ban Quản lý Đình – Đền – Miếu – Hội đồng hương,...

Sự kiện nhằm hướng về Quốc Tổ, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tăng cường giáo dục truyền thống gia đình, dòng họ, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tính nối kết và của các dòng họ Việt Nam tại TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội “Liên hoan các dòng họ TP.HCM 2017” tổ chức với quy mô lớn cùng nhiều hoạt động phong phú gắn với tín ngưỡng thờ cúng ông bà, tổ tiên.

Giám đốc Công viên VH Đầm Sen – ông Dư Hữu Danh cho biết, Liên hoan các dòng họ TP.HCM năm nay quy tụ nhiều dòng họ đang sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố tham dự. Hoạt động nhằm để người dân tưởng nhớ về tổ tiên dân tộc ta. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ phải nhớ về cội nguồn, nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ.

Các đại biểu dâng hương đến Quốc tổ Hùng Vương

Trong buổi Lễ giỗ Quốc Tổ, để mang đậm tính tâm linh Ban Tổ chức đã làm lễ rước lửa và linh vị Quốc tổ Hùng Vương từ Đền Hùng (P.Long Bình, Q.9). Nghi thức được thực hiện nghiêm túc trang trọng với Lễ Niệm hương, Đọc văn tế, Dâng lễ vật.

Ngoài ra, trong khuôn khổ “Liên hoan các dòng họ TP.HCM 2017”, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 20 mô hình bàn thờ gia tiên, quốc tổ của 15 chi họ, dòng họ trưng bày với nhiều cách bày trí, hình thức khác nhau nhưng vẫn tôn nghiêm, linh thiêng và khoa học trong yếu tố thờ cúng.

Bên cạnh đó, công chúng còn được tham quan, tìm hiểu: khu trưng bày 100 bộ gia phả do Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Gia phả TP.HCM thực hiện trong hơn 20 năm qua; Tọa đàm chuyên đề về lịch sử dòng họ, văn hóa gia phả, nghi thức thờ cúng thông qua hàng chục bài tham luận của các Giáo sư, Tiến sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa; biểu diễn võ thuật và văn nghệ truyền thống đặc trưng riêng của từng dòng họ; cuộc thi gói bánh chưng dâng Quốc tổ; hoạt động ẩm thực, sân chơi dân gian;...

Bình luận (0)

Lên đầu trang