Xuất bản sách ‘60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962-2022)’

Thứ Ba, 19/07/2022 18:29  | Mai Loan

|

(CAO) Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/7/1962 - 20/7/2022), Bộ Công an giao Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (Viện Lịch sử Công an) tổ chức nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962-2022)”.

Sau "Lời mở đầu" của đồng chí Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nội dung cuốn sách trình bày khái quát lịch sử lực lượng CSND từ năm 1945 đến năm 1962.

Tiếp đó, các sự kiện lịch sử được thể hiện trong 4 phần, tương ứng các giai đoạn lịch sử. Phần 1: Lực lượng CSND bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, góp phần đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (1962 - 1975).

Phần 2: Lực lượng CSND tăng cường lực lượng làm nòng cốt đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (1976-1986).

Phần 3: Lực lượng CSND củng cố tổ chức, phục vụ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1987 - 2000).

Cuốn sách "60 năm Cảnh sát nhân dân - Những sự kiện lịch sử (1962-2022)"

Phần 4: Lực lượng CSND nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (2001 - 2022) và phần phụ lục. Ở phần phụ lục, cuốn sách đã cập nhật, bổ sung thông tin, số liệu mới về những phần thưởng cao quý Đảng, Nhà nước tặng lực lượng CSND và danh sách tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Với hơn 600 sự kiện được trình bày theo dòng chảy thời gian, cuốn sách đã khái quát chiến công, thành tựu nổi bật của lực lượng CSND trong chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cuốn sách cũng là lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CSND nói riêng, CAND nói chung - những người “Mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”. Với ý nghĩa đó, cuốn sách góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an, nâng cao hơn nữa lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm, phát huy bản chất cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sách được in trên khổ 19x27cm do Nhà xuất bản CAND ấn hành, được trưng bày tại Triển lãm “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ” tại Bảo tàng Hà Nội và đang được phát hành đến Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng....

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách tới bạn đọc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang