Án mạng vì chào "đại ca" nhưng "đại ca" không chào lại

Thứ Tư, 21/11/2018 17:11

|

(CAO) Ngày 20-11, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Vi Văn Ánh (23 tuổi, trú xã Đường 10, huyện Bù Đăng) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, khoảng 21 giờ ngày 6-2-2018, Vi Văn Ánh đến chơi tại tiệm KFC NET ở thôn thống nhất, xã Đăk Nhau (Bù Đăng).

Tại đây Ánh dùng tay gõ vào vai Trần Hoàng Anh (20 tuổi, trú huyện Bù Đăng) và nói “Tao chào mấy đại ca mà mày không chào tao, mày khinh tao hả”. Do Hoàng Anh không trả lời nên Ánh nói “Mày thích láo không hay mày thích giả điếc hả”, rồi Ánh cầm gạt tàn thuốc lá bằng nhựa để trên bàn đánh một cái trúng vào đầu Hoàng Anh.

Nghĩ Hoàng Anh không tôn trọng mình, Ánh kêu Hoàng Anh ra phía ngoài nói chuyện. Ra đến trước cửa tiệm, Ánh yêu cầu Hoàng Anh quỳ xuống nền xi măng. Ánh đứng đối diện dùng chân phải đang mang giày da đá liên tiếp 3, 4 cái vào vùng ngực của Hoàng Anh. Sau đó Ánh tiếp tục đứng đối diện Hoàng Anh, tháo dày và dùng chân đá liên tiếp đá vào vùng ngực của Hoàng Anh khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sau đó Hoàng Anh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường. Kết luận giám định pháp y xác định nạn nhân Trần Hoàng Anh tử vong do bị chấn thương vùng ngực kín, rách van tim dẫn đến sốc tim không hồi phục.

Vi Văn Ánh tại tòa

Biết Hoàng Anh đã chết, ngày hôm sau Ánh đã đến Công an huyện Bù Đăng đầu thú

Tại phiên tòa, xét thấy Vi Văn Ánh đã từng có 2 tiền án về tội “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước và huyện Bù Đăng xử phạt 14 tháng tù và 20 tháng tù giam, đã chấp hành xong hình phạt tù năm 2016, đến năm 2018 lại tiếp tục phạm tội giết người. Hội đồng xét xử tuyên phạt Vi Văn Ánh chung thân về tội “Giết người”. Đồng thời phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 185 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang