Hiếp dâm cô gái đi giăng lưới đến có thai, còn dọa giết cả nhà

Thứ Tư, 21/11/2018 16:27  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Lợi dụng lúc thiếu nữ đi thả lưới, đối tượng đã hiếp dâm nạn nhân. Ngoài thực hiện hành vi thú tính, kẻ này còn đòi giết cả nhà nếu báo án, cắt điện không cho sử dụng…

Sáng ngày 21-11, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Nguyễn Hồng Khanh (37 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Khanh tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, gia đình bà N.T.T. đến sinh sống tại xã An Bình (Thoại Sơn) và cách nhà Khanh khoảng 300m.

Do mới về địa phương gia đình bà T. không đủ điều kiện vào đồng hồ điện nên nhờ nhà của Khanh. Năm 2013, sau khi giăng lưới xong, chị N.T. (19 tuổi, con ruột bà T.) lên bờ kênh ngồi chờ cuốn lưới.

Lúc này, Khanh cầm thau lưới đi ngang và kêu N.T. xuống phụ kéo bao đất đậy ống nước. Khi N.T. vừa đến Khanh đẩy em này ngã xuống bờ kênh và khống chế giao cấu. Thực hiện xong, Khanh dọa giết chết hai mẹ con N.T. và cắt điện nếu khai ra sự việc.

Đến tháng 8-2013, Khanh sang nhà N.T. hăm dọa để tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu đối với chị này. Khoảng 1 tháng sau, bà T. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên dặn hỏi được kể lại bị Khanh giao cấu.

Sau đó, bà T. đưa N.T. đến bệnh viện khám phát hiện đã mang thai hơn 18 tuần tuổi liền báo công an.

Biết sự việc trên, Khanh bỏ trốn khỏi địa phương. Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam Khanh.

Theo kết luận giám định của Phân Viện khoa học hình sự tại TPHCM, Khanh là cha ruột của thai nhi trong bụng N.T. Ngoài bị tuyên phạt 18 năm tù, Khanh còn có trách nhiệm bồi thường cho bị hại 34 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang