Quảng Nam:

'Cẩu tặc' dùng taxi đi trộm chó

Thứ Bảy, 06/08/2016 15:20  | Hải Đường

|

(CAO) Mới đây, TAND huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử lưu động đối với 3 bị cáo sử dụng taxi đi trộm chó.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 28-4-2016, Trịnh Ngọc Thái Bình (44 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) gọi điện cho Nguyễn Văn Vinh (22 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) và Lương Thanh Phương ( 28 tuổi, trú huyện Duy Xuyên) hẹn gặp nhau để đi trộm chó.

Chiếc taxi chở chó đi tiêu thụ 

Sau đó, 3 bị cáo đến nhà Nguyễn Anh Thức (40 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để lấy dụng cụ dùng để bắt chó.

Bị cáo Bình đi xe mô tô BS: 43S8 - 2382, còn Phương lái xe ôtô của hãng taxi Mai Linh BS: 92A - 000.70 chở Vinh đi theo sau, chạy thẳng hướng Đông Giang.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, các bị cáo lên địa phận huyện Đông Giang thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp 17 con chó rồi bỏ vào xe ô tô của hãng xe Mai Linh do Phương làm tài xế.

Sau đó các bị cáo điều khiển các phương tiện trên Quốc lộ 14B để xuống Đà Nẵng, đem số chó trên đi tiêu thụ. Khi đến Trạm kiểm lâm Đại Hồng (thuộc địa phận xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) thì 3 bị cáo này bị lực lượng kiểm lâm ở đây bắt giữ cùng các tang vật, phương tiện phạm tội, đồng thời bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Tại phiên tòa, 3 bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. HĐXX tuyên các bị cáo Trịnh Ngọc Thái Bình 24 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Vinh 18 tháng tù, bị cáo Lương Thanh Phương 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang