Bác sĩ vung dao chém hai nữ nhân viên rồi đập đầu tự tử

Thứ Năm, 24/09/2015 16:49  | Văn Tình

|

(CAO) Chiều 24-9, đại tá Phan Tuấn Phượng, Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết đang tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án chém người rồi tự tử tại Trạm y tế xã Nghĩa Sơn.

Trước đó, lúc 9 giờ sáng cùng ngày, bác sĩ Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng trạm y tế xã Nghĩa Sơn bất ngờ cầm dao đuổi theo chém trọng thương hai nữ nhân viên của mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga và Lê Thị Điện.

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn nơi xảy ra vụ việc

Gây án xong, ông Đoài đã tự đập đầu vào cột bê tông, cắn lưỡi tự tử nhưng được mọi người can ngăn nên bất thành. Chị Quỳnh, chị Điện và ông Đoài sau đó được đưa vào bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do mâu thuẫn trong công việc nên bác sĩ Đoài mới dùng dao chém nhân viên của mình.

Vết máu trên cột bê tông mà bác sĩ Đoài đập đầu tự tử

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang