Vụ cô gái lên mạng cầu cứu vì bị cướp túi xách: Công an bắt 5 đối tượng

Thứ Hai, 27/06/2022 10:10  | Thanh Huyền

|

(CAO) Một cô gái từ Hà Nội vào TPHCM du lịch thì bất ngờ bị nhóm đối tượng giật mất chiếc túi xách đựng tài sản và toàn bộ giấy tờ tùy thân, khiến nạn nhân vô cùng hoang mang, lên mạng cầu cứu, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trước vụ việc nghiêm trọng, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH khẩn trương vào cuộc truy xét, bắt giữ thủ phạm. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm và kinh nghiệm dày dạn, sau 2 tuần, các chiến sĩ cảnh sát hình sự CAQ1 đã tóm gọn được băng cướp gồm 5 đối tượng.

Chiều 06-6-2022, chị Nguyễn Phương Anh (SN 2000, quê Sơn La) bay từ Hà Nội vào TPHCM du lịch. Tối cùng ngày, Phương Anh cùng bạn tham quan khu vực phố Tây và một số địa điểm du lịch ở khu vực trung tâm TPHCM.

Bảo

Đến khoảng 1 giờ 15 phút sáng hôm sau khi chị Phương Anh di chuyển đến trước số 214 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q1 thì bất ngờ bị nhóm thanh niên điều khiển xe máy áp sát giật chiếc túi xách màu đen đựng toàn bộ giấy tờ tùy thân gồm: 01 CCCD, 01 giấy phép lái xe hạng A1, 01 thẻ sinh viên, 03 thẻ ngân hàng và 1.200.000 đồng tiền mặt…

Quang

Cú giật quá nhanh và bất ngờ khiến nạn nhân vô cùng hoảng loạn và vội vàng lên mạng cầu cứu, mong muốn tìm lại được tài sản… Sau đó nạn nhân đã đến CAP.Nguyễn Cư Trinh trình báo sự việc.

Phương Anh cho biết do vụ việc xảy ra rạng sáng, khu vực tại hiện trường thưa người qua lại, bọn chúng lại đi khá đông, ra tay gây án và tẩu thoát rất nhanh nên không kịp đuổi theo chỉ kịp ghi nhận nhóm đối tượng  tuổi đời còn rất trẻ, trong đó 2 tên cướp trực tiếp áp sát giật tài sản đi chiếc xe máy Honda Vario màu xanh đen…

Trường

Tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy CAQ1 chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phối hợp với CAP.Nguyễn Cư Trinh khẩn trương vào cuộc, lấy lời khai bị hại và thu thập các tài liệu manh mối, nhanh chóng bắt giữ thủ phạm trong thời gian sớm nhất để kịp thời trấn an dư luận.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ1 phối hợp với Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cùng các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất toàn bộ hình ảnh camera tại khu vực hiện trường cũng như lộ trình mà nhóm cướp di chuyển. Sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, chắp nhặt từng manh mối thông tin, ít ngày sau, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự CAQ1 đã thu thập được những thông tin qúy giá và xác định băng cướp giật tài sản này có từ 4-5 tên.

Tiến

Ngày 20-6-2022, qua truy xét, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 và Đội 3 - Phòng CSHS đưa các đối tượng: Thi Đức Quang (SN 2000, không nơi cư trú ổn định), Nguyễn Thế Trường (SN 2002, ngụ Q. Bình Tân), Kheo Thái Bảo (SN 2002, ngụ Q. Tân Phú), Nguyễn Minh Tuấn (SN 2003, quê Ninh Thuận) và Lê Thanh Tiến (SN 2002, ngụ Q11) về trụ sở làm rõ sự việc.

Tuấn

Lúc đầu các đối tượng tỏ ra rất ngoan cố, liên tục bao biện cho rằng không liên quan gì đến vụ cướp giật túi xách trên, nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi và tài đấu trí sắc bén của các chiến sĩ Công an, sau cùng bọn chúng đã  thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Theo đó, vụ việc được xác định như sau:

Thi Đức Quang và Lê Thanh Tiến là bạn bè quen biết từ nhỏ. Thông qua Tiến, khoảng tháng 03-2022, Quang quen biết Nguyễn Thế Trường, Kheo Thái Bảo và Nguyễn Minh Tuấn.

Khoảng 0 giờ ngày 06-6-2022, do cần tiền tiêu xài, trên đường đi chơi về Quang rủ Tiến cùng đi cướp giật tài sản của người khác bán chia nhau thì Tiến đồng ý. Tuấn nghe vậy thì hăng hái xin được cùng tham gia. Quang kêu Tiến rủ thêm Kheo Thái Bảo và Nguyễn Thế Trường cùng đi gây án.

Cả bọn nhất trí rồi cùng hẹn Bảo, Trường gặp nhau tại quán bida (trên đường Kênh Tân Hóa, Q. Tân Phú) để lên kế hoạch cụ thể. Sau khi gặp mặt và phân công rõ vai trò nhiệm vụ của từng người thì Quang điều khiển xe máy Honda Wave màu đỏ BS: 59C2-975.41 chở Tuấn; Tiến điều khiển xe máy Honda Vario màu xanh nước biển BS: 59M2-396.34 chở Bảo; Trường điều khiển xe mmáy Honda Vario màu xanh - đen BS: 50N1-994.15 đi một mình tiến thẳng về khu vực trung tâm thành phố để tìm “mồi”.

Đến khoảng 01 giờ 15 phút 06-6-2022, cả nhóm cùng lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1 thì Quang chở Tuấn đi phía trước nhìn thấy chị Nguyễn Phương Anh ngồi sau xe máy có đeo túi xách màu đen trên vai (chéo từ phải sang trái) nên Quang lập tức dừng xe, ra hiệu cho đồng bọn biết có “mồi ngon” thì Tiến và Trường cũng lập tức dừng xe.

Sau đó, Quang để xe máy BS: 59C2-975.41 cho Tuấn điều khiển, chạy lên ngồi phía sau xe máy BS: 50N1-994.15 do Trường điều khiển. Trường lập tức quay đầu xe chở Quang chạy theo xe của Phương Anh. Khi đến trước nhà số 214 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 thì Trường chở Quang áp sát từ phía bên trái chị Phương Anh, Quang dùng tay phải giật lấy túi xách của chị rồi Trường tăng ga chạy thoát…

Sau khi cướp giật được túi xách, Trường lục trong túi xách có 1.180.000VNĐ, một số giấy tờ tuỳ thân và thẻ ngân hàng của chị Phương Anh, Trường đưa túi xách cho Quang lục tiếp nhưng không có thêm tài sản gì khác nên vứt túi xách tại bãi đất trống cạnh công viên gần nhà Bảo, sau đó cả nhóm đi ăn và chia mỗi người 200.000 đồng để tiêu xài.

Các phương tiện gây án

Cơ quan CSĐT CAQ1 đã tiến hành đưa Thi Đức Quang đi xác định nơi vứt bỏ túi xách nhưng không thu hồi được tài sản. 

Kết quả xác minh, Lê Thanh Tiến có 01 tiền án về tội “Cướp giật tài sản” mới ra tù tháng 01-2022. Qua xét nghiệm nhanh ma tuý, Nguyễn Minh Tuấn dương tính ma tuý.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với: Thi Đức Quang, Nguyễn Thế Trường, Kheo Thái Bảo, Nguyễn Minh Tuấn và Lê Thanh Tiến để xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Bình luận (0)

Lên đầu trang