Bị bắt khi vừa nhận ma tuý từ Sài Gòn chuyển về

Thứ Sáu, 13/12/2019 15:29  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 13-12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-12, Công an huyện Thống Nhất trong lúc tuần tra ở khu vực xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, phát hiện Phạm Anh Huynh có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, phát hiện Huynh đang mang theo 1 hộp giấy bên trong có 2 bao nion đựng hơn 106 viên nén ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thống Nhất đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Hiếu.

Công an xác định Hiếu chính là đối tượng đã điều Phạm Anh Huynh ra QL20 đón xe khách để lấy 106 viên ma túy tổng hợp mà Hiếu đã mua của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TP.HCM với giá 19 triệu đồng, sau đó nhờ đối tượng gửi qua xe khách đưa về Đồng Nai tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi đối tượng Huynh vừa nhận hàng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành khám xét nơi ở trọ của Hiếu, cơ quan Công an còn phát hiện thêm 6 bịch nilon chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) được Hiếu cất giấu trong nhà vệ sinh.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thống Nhất tiếp tục điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang