Theo dõi tiểu thương, hai đối tượng cướp gần 300 triệu đồng

Thứ Năm, 21/02/2019 17:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Hai thanh niên theo dõi vợ chồng chị Niên trên đường từ chợ Đông Ba (TP.Huế) về nhà, ra tay cướp 240 triệu đồng và 2 cây vàng bỏ trong túi xách ôm trước ngực. Các đối tượng còn gây ra các vụ cướp táo tợn khác.

Ngày 21-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Quốc Huy (SN 1996) và Nguyễn Minh Nhật (cùng ngụ phường Kim Long, TP.Huế) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Minh Nhật.

Vào lúc 18 giờ ngày 10-2-2019, anh Phan Đình Mau (SN 1953, ngụ phường Phú Hiệp, TP.Huế) lái xe máy chở vợ là Lê Thị Niên (SN 1958) ôm 1 túi xách (bên trong có khoảng 240 triệu đồng) và một số dây chuyền, nhẫn, bông tai bằng vàng (khoảng 2 cây vàng), tổng tài sản khoảng 300 triệu đồng, để trước bụng từ chợ Đông Ba về nhà của mình.

Khi đến kiệt 288 Bạch Đằng (phường Phú Hiệp), có 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên áp sát, giật túi xách bỏ chạy.

Lúc 13 giờ ngày 10-2-2019, chị Đặng Thị Mỹ Lan (SN 1986, ngụ huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế) lái xe máy đến ngã ba đường Phan Bội Châu - Ngự Bình (phường Trường An, TP.Huế), cũng bị 2 nam thanh niên áp sát và cướp giật túi xách, bên trong có 1,2 triệu đồng và 1 điện thoại di động hiệu Nokia.

Đối tượng Võ Quốc Huy.

Nhận được tin báo của các bị hại, sau một thời gian tích cực truy xét, đến ngày 19-2-2019, Công an TP.Huế làm rõ các đối tượng gây án, bắt giữ Huy và Nhật. Qua đấu tranh và các đối tượng khai nhận còn gây ra một số vụ cướp trên địa bàn TP.Huế.

Thủ đoạn của chúng là lái xe máy dạo quanh các tuyền đường, lợi dụng người mang túi xách sơ hở là cướp giật. Chúng còn theo dõi hoạt động, cách di chuyển của một số tiểu thương và lên phương án cướp giật dọc đường. Huy đã có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.

Tang vật còn lại trong các vụ cướp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang