Bắt 2 vụ án, thu 70 bánh heroin, hơn 7.000 viên ma túy tổng hợp

Thứ Sáu, 25/10/2019 17:35

|

(CAO) Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 4 đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, trên 1.000 viên ma túy tổng hợp cùng vũ khí quân dụng.

Trước đó, vào hồi 01h30, ngày 18/10, tại Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS: 30E - 377.63 chạy hướng Hà Nội - Lạng Sơn, bắt quả tang đối tượng Nông Quốc Dần (SN 1974, trú xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) cùng tang vật là 35 bánh heroin và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

Lấy lời khai Nông Quốc Dần

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Lê Hồng Lân (SN 1976, trú xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội); Đặng Văn Siền (SN 1972, trú xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La); Lộc Văn Thượng (SN 1980, trú xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), thu giữ thêm 5 bánh heroin, 1.213 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 1 xe ô tô, 4 ĐTDĐ và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Ba đối tượng Lê Hồng Lân, Đặng Văn Siền và Lộc Văn Thượng

*Tại tỉnh Hà Tĩnh, như CAO đã đưa tin, khoảng 20 giờ 45 ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Phòng Cảnh sát cơ động và Hải quan tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phát hiện xe ô tô mang BS: 29C - 341.81 đang lưu thông trên quốc lộ 8A hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đi thị trấn Phố Châu có biểu hiện nghi vấn.

Khi đi đến địa bàn thôn Cây Chanh, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhưng lái xe không chấp hành và điều khiển xe đâm vào xe của lực lượng chức năng. Sau đó, đối tượng lùi xe đâm vào 2 chiếc xe máy, cho đến khi xe đâm vào xe container thì mới chịu dừng lại.

Biết không thể điều khiển xe tẩu thoát nên hai đối tượng đã chống trả lại lực lượng chức năng rồi mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị khống chế, bắt giữ. Tiến hành khám xét trên xe ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 30 bánh heroin cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp được các đối tượng cất giấu ở ghế ngồi phía sau xe.

Các đối tượng được làm rõ là Hà Văn Sính (SN 1994, người Việt Nam cư trú tại Lào); Giàng Seo Chỉnh (SN 1994, trú huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), được một đối tượng thuê vận chuyển ma túy từ Hương Sơn đi TP.Vinh với giá 5.000 USD.

Bình luận (0)

Lên đầu trang