Công an quận 1: Bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã

Thứ Năm, 18/06/2020 11:15  | Thanh Huyền

|

(CATP) Chỉ trong vòng 3 tuần liên tiếp, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 đã sử dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, vượt qua mọi khó khăn, bắt giữ Nguyễn Hoàng Nam (SN 1977, ngụ Q4), Lương Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ Q. Bình Thạnh) và Trương Thị Ngọc Bích (SN 1998, quê Sóc Trăng) theo quyết định truy nã về tội chứa mại dâm, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản...

Nguyễn Hoàng Nam là quản lý khách sạn Hoàn Vũ trên đường Trần Hưng Đạo (Q1). Mỗi khi khách có nhu cầu massage hoặc mua dâm thì Nam điều nhân viên đi "vui vẻ”. Trường hợp Nam không có mặt tại đây, Lý Bạch Lan (nhân viên thu ngân) và Giàu (chưa rõ lai lịch) điều nhân viên đi bán dâm.

Mỗi lần như vậy, các nữ tiếp viên sẽ đưa tiền cho Lan và Giàu giữ từ 500.000 - 1.000.000 đồng. Khi hết ca làm việc của nhân viên bán dâm, Lan và Giàu sẽ trả lại tiền sau khi đã trừ đi 95.000 đồng (tiền bán dâm). Tiền phòng massage và tiền vé phòng VIP khách phải trả 600.000 đồng. Số tiền thu từ nhân viên massage bán dâm và tiền phòng vé massage, Lan và Giàu đưa lại cho Nam.

Chiều 24-10-2013, 3 khách nam đến khách sạn Hoàn Vũ massage có nhu cầu mua dâm, lúc này Nam không ở đây nên Lý Bạch Lan điều Nguyễn Thị C.N, Bùi Thị Đ., Dương Mỹ D. đi tiếp khách. Trong lúc các cặp đôi đang "mây mưa" thì bị trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 ập vào bắt quả tang.

Sau đó Nam bỏ trốn nên Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 12-12-2013, Cơ quan CSĐT CAQ1 ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Nam về tội chứa mại dâm. Sau gần 7 năm lẩn trốn, ngày 21-5-2020, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt được Nam khi đang trốn tại căn nhà trên địa bàn Q4.

Từ trái qua: Nguyễn Hoàng Nam, Lương Tuấn Vũ và Trương Thị Ngọc Bích

Gây án cướp giật tài sản nhưng lợi dụng được tại ngoại, Lương Tuấn Vũ đã trốn khỏi địa phương. Sau 13 năm trốn chui trốn nhủi, cuối cùng tên cướp cũng không thoát khỏi lưới của trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1.

Đường Vương Thanh và Lương Tuấn Vũ là bạn bè quen nhau ngoài xã hội. Tối 6-7-2007, Thanh - Vũ bàn nhau đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài. Thực hiện ý đồ trên, Vũ điều khiển xe máy BS: 53R5-3401 của Vũ chở Thanh đảo quanh nhiều tuyến đường tìm người sơ hở để ra tay. Khi cả hai đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thì phát hiện chị Mai Trà Mi (SN 1992, ngụ Q9) chở chị Mai Nguyễn Yến Nhi, để túi xách phía trước bụng, lập tức cả hai bám theo. Đến giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh, Vũ tăng tốc áp sát để Thanh giật chiếc giỏ. Gây án xong, chúng tăng ga tháo chạy nhưng do không làm chủ tốc độ nên bị ngã. Thanh bị người dân bắt giữ, Vũ chạy bộ thì bị lực lượng dân quân truy đuổi tóm gọn cùng phương tiện gây án.

Quá trình điều tra, Vũ còn khai trước đó hai ngày, hắn đã giật chiếc ĐTDĐ của người phụ nữ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Q.Bình Thạnh). Tuy nhiên, qua xác minh tại CAP17, Q.Bình Thạnh thì không có ai đến trình báo sự việc. Sau đó, Vũ được cho tại ngoại để điều tra nhưng lại bỏ trốn. Ngày 27-2-2008, Cơ quan CSĐT CAQ1 đã ra quyết định truy nã Vũ về tội cướp giật tài sản. Đến ngày 11-6, Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 bắt giữ đối tượng.

Đi giúp việc nhà nhưng bản tính tắt mắt lấy trộm tiền của gia chủ rồi bỏ trốn, để đến hơn 7 năm sau vẫn không thoát khỏi vòng lao lý là trường hợp của Trương Thị Ngọc Bích.

Ngày 20-3-2014, chị Huỳnh Lê Phi Yến (SN 1981) cất 2.300USD trong phong bì trắng để tủ quần áo ở phòng ngủ trên lầu 2 trên đường Tôn Thất Tùng (Q1). Gần một tháng sau, chị Yến phát hiện trong bao thư chỉ còn 900USD (mất 1.400USD) nên đến cơ quan công an trình báo. Vào cuộc điều tra, CAQ1 đưa người giúp việc của gia đình là Bích về trụ sở làm rõ.

Qua đấu tranh, Bích khai nhận toàn bộ hành vi lấy trộm 1.400USD của chị Yến. Cụ thể, Bích đã lấy 300USD rồi đem đổi lấy 4.800.000 đồng. Số tiền này Bích đi mua ĐTDĐ Nokia Lumia 520 với giá 2.500.000 đồng, phần còn lại tiêu xài. Số tiền 1.100USD và 584.000 đồng, Bích cất trong tủ trang điểm phòng ngủ ở lầu 1 của gia đình chị Yến. Ngay sau đó, CAQ1 đã thu hồi số tiền trên.

Bích lần đầu phạm tội, ít nghiêm trọng nên cho gia đình bảo lãnh để phục vụ điều tra. Lợi dụng cơ hội này, Bích đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, đến tối 15-6-2020, trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH CAQ1 phối hợp với CAP5Q5 đã bắt giữ đối tượng theo quyết định truy nã.

Bình luận (0)

Lên đầu trang