Bắt băng trộm xe có 5 khẩu súng, ma túy và "đồ nghề"

Thứ Tư, 16/11/2022 16:01

|

(CATP) Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam về tội danh "trộm cắp tài sản" đối với Võ Việt Khoa (SN 1995, trú 17 Nguyễn Công Trứ, P1, TP.Tuy Hòa) và Trần Văn Quan (SN 2001, trú thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, chiều 09-11 anh Nguyễn Thành Chính (SN 1985, trú thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) dựng xe máy Exciter BS: 78X1-5284 trước cửa một nhà hàng ở KP.Long An (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) thì bị kẻ gian phá khóa trộm mất.

Nhận tin trình báo của bị hại, một tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Đồng Xuân khẩn trương đến hiện trường thu thập thông tin, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy xét. Sau 24 giờ ráo riết truy vết nghi can, các trinh sát hình sự đã xác định thủ phạm thứ nhất là Võ Việt Khoa nên tiến hành truy bắt. Qua đấu tranh khai thác nhanh, các điều tra viên phát hiện, tiếp tục bắt giữ đối tượng đồng phạm là Trần Văn Quan.

Trần Văn Quan, Võ Việt Khoa
Bốn chiếc xe máy thu giữ của các đối tượng

Đáng nói, khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa, Đội CSHS Công an huyện Đồng Xuân không chỉ truy thu chiếc xe máy BS: 78X1-5284, mà còn phát hiện đối tượng này đang cất giấu 3 xe máy có biển số đăng ký ở Phú Yên, Bình Định, TPHCM cùng 4 khẩu súng ngắn, một khẩu súng trường đều là loại công cụ hỗ trợ, túi nylon nhỏ có chứa 0,543 gram ma túy đá loại methamphetamine, 3 biển kiểm soát xe máy và một số công cụ phá khóa xe máy, công cụ chia tách, sử dụng ma túy. Bước đầu Khoa khai nhận 3 xe máy đang cất giấu là tang vật trong các vụ trộm cắp trước đó.

Khẩu súng thu giữ tại nơi ở của Khoa

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Xuân đang tập trung đấu tranh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang