Nợ nần, cặp vợ chồng từ Hải Dương vào Thanh Hóa gây ra nhiều vụ trộm

Thứ Tư, 16/11/2022 15:51

|

(CAO) Thời gian qua trên địa bàn TX Nghi Sơn (Thanh Hóa) liên tiếp bị mất cắp hộp đen, bảng điều khiển màn hình cùng 1 số thiết bị của máy xúc, tình trạng này gây lo lắng cho các chủ doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn.

Ngày 16/11, Công an TX Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 15-18/9/2022, tại các công trình đang thi công xây dựng ở các phường Hải Thượng, Mai Lâm, xã Hải Yến thuộc địa bàn TX Nghi Sơn liên tiếp xảy ra 5 vụ kẻ gian cậy phá cửa kính buồng lái máy xúc, trộm cắp hộp đen, bảng điều khiển màn hình trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trước tình hình trên, Công an TX Nghi Sơn đã huy động nhiều cán bộ, chiến sỹ vào cuộc điều tra xác minh. Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau thời gian ngắn Công an TX Nghi Sơn đã bắt được 2 đối tượng là thủ phạm gây ra những vụ trộm cắp trên là Ngô Văn Lưu (SN 1988) và vợ là Phạm Thị Nguyệt (SN 1988, đều trú tại xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Các đối tượng Tâm, Nguyệt, Lưu (từ trái qua)

Qua đấu tranh, Công an TX Nghi Sơn tiếp tục bắt Trần Quyết Tâm (SN 1982, trú phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng chuyên tiêu thụ hộp đen, bảng điều khiển màn hình máy xúc do 2 vợ chồng trộm được đem bán.

Tại Công an, các đối tượng khai nhận, do có thời gian dài làm nghề lái máy xúc nên Ngô Văn Lưu biết cách tháo các hộp đen và bảng điều khiển màn hình. Do nợ nần nhiều vì ham mê cờ bạc nên Lưu rủ vợ từ Hải Dương vào Thanh Hóa du lịch nhằm mục đích tìm cách trộm cắp.

Hai vợ chồng bàn bạc, ban ngày mỗi người đi một nơi đến các công trường đang xây dựng, có nhiều máy xúc, máy ủi thám thính địa hình và đêm khuya ra tay trộm cắp.

Sau khi trộm được 5 hộp đen máy xúc tại các công trình trên địa bàn TX Nghi Sơn, 2 đối tượng Lưu và Nguyệt đem ra Hải Phòng bán cho Trần Văn Tâm được 50 triệu đồng. Ngoài các vụ trộm cắp trên, Nguyệt và Lưu còn khai đã thực hiện thêm 3 vụ trộm hộp đen máy xúc tại địa bàn TX Hoàng Mai , tỉnh Nghệ An.

Hiện cả 3 đối tượng đang bị Công an TX Nghi Sơn tạm giam chờ hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang