Trốn khỏi trạm giam 32, thay tên đổi họ vẫn không thoát

Thứ Hai, 28/06/2021 15:07

|

(CAO) Ngày 28-6-2021, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trại giam A2, Bộ Công an (xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) bắt giữ đối tượng bị truy nã Trần Anh Phong (tên gọi khác là Trần Quang Thành (SN 1966, ngụ khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Phong bỏ trốn khỏi nơi giam giữ khi đang chấp hành án phạt tù từ năm 1989.

Đối tượng bị bắt sau 32 năm lẩn trốn

Cách đây 34 năm, vào ngày 16-6-1987, Trần Anh Phong là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại thị trấn An Ngòi, huyện Cam Ranh, tỉnh Phú Khánh (nay là tỉnh Khánh Hòa).

Sau khi gây án, Phong bị cơ quan Công an phát hiện bắt giữ và bị Tòa án nhân dân huyện Cam Ranh xử phạt 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Đến năm 1989, trong khi đang chấp hành án tại Trại giam A2, thì Phong trốn khỏi nơi giam giữ bỏ vào các tỉnh phía Nam, bị cơ quan Công an truy nã. Năm 2008, Phong trong vỏ bọc tên gọi mới là Trần Quang Thành, tìm đến TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước làm ăn sinh sống.

Qua công tác quản lý địa bàn, quản lý con người và trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước với Trại giam A2, Bộ Công an.

Cơ quan Công an đã phát hiện Phong đang trốn tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài nên đã tiến hành bắt giữ. Ngày 26-6 Phong đã được bàn giao cho Trại giam A2, Bộ Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang