Bắt khẩn cấp nhiều đối tượng phạm tội sử dụng hung khí

Thứ Hai, 28/06/2021 13:56

|

(CATP) Công an tỉnh Bạc Liêu vừa quyết liệt xử lý tình trạng dùng hung khí phạm tội trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng, xử lý nghiêm theo pháp luật.

Qua theo dõi địa bàn, lúc 14 giờ ngày 26-6, Phòng CSHS Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện 14 đối tượng, gồm: Danh Sóc (SN 1978), Lưu Hoàng Bảo Anh (SN 1992, cùng ngụ Cà Mau), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1996, ngụ An Giang), Lê Bách Khoa (SN 1988), Lê Hoàng Phúc (SN 1993, cùng trú Sóc Trăng), Phạm Minh Trung (SN 1994, ngụ TP.Hồ Chí Minh), Phan Ngọc Ngà (SN 1993), Trần Hải Vân (SN 1984), Trương Bảo Bảo (SN 1999), Trần Thanh Tùng (SN 1983), Triệu Minh Quí (SN 1987), Lại Đình Khánh Dương (SN 1993), Trần Văn Y (SN 1985) và Trương Song Du (SN 1997, đều ngụ Bạc Liêu) đang tụ tập tại một quán cà phê trên đường Tôn Đức Thắng (TP.Bạc Liêu), mang theo nhiều hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau nên triệu tập về cơ quan làm việc.

Qua điều tra, công an xác định nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng Sóc đi đá gà ăn tiền trên địa bàn phường 2 (TP.Bạc Liêu) thì xảy ra ẩu đả với một đối tượng tại trường gà. Sau đó, Sóc kể lại sự việc với Bảo Anh và Tùng rồi hẹn 11 đối tượng khác mang theo hung khí tìm đối phương trả thù thì bị Phòng CSHS phát hiện, ngăn chặn. Khám xém khẩn cấp, lực lượng làm nhiệm vụ thu nhiều loại hung khí nguy hiểm như: mã tấu, dao, kiếm, búa, gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, gậy bóng chày...

* Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Mã Khắc Hoàng (32 tuổi, trú xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai) để tiếp tục làm rõ hành vi dùng hung khí đặc biệt nguy hiểm để cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng trong băng hỗn chiến cùng tang vật

Theo điều tra, cuối tháng 1-2021, Hoàng cùng một đồng bọn mang súng tự chế, kiếm đến nhà ông N.V.Q (ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh A, TX.Giá Rai) yêu cầu đưa 3 triệu đồng. Trong lúc cãi vã với ông Q., Hoàng liền dùng hung khí đe dọa nếu không đưa tiền sẽ bị đâm. Quá hoảng sợ và để đảm bảo an toàn tính mạng, người nhà ông Q. đưa cho Hoàng 1 triệu đồng. Hôm sau, sợ Hoàng tiếp tục kéo đến nhà đe dọa nên người nhà ông Q. đưa tiếp cho Hoàng thêm 2 triệu đồng. Sau đó, gia đình ông Q. làm đơn trình báo công an địa phương.

Xác định Hoàng là nghi phạm cưỡng đoạt tiền của gia đình ông Q, chiều 25-6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Giá Rai tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng tự chế, 2 cây kiếm, 1 hộp đạn chứa 32 viên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan. Hiện công an tiếp tục truy bắt nghi can còn lại.

* Trước đó, lúc 13 giờ ngày 25-6, từ nguồn tin của người dân, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an thị xã Giá Rai bắt quả tang Đinh Vũ Trường (SN 1980, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 21 bịch nylon chứa ma túy đá; 2 bộ dụng cụ dùng sử dụng ma túy. Đặc biệt qua khám xét, cơ quan Công an thu giữ nhiều hung khí tự chế nguy hiểm, gồm: 2 súng bút; 1 viên đạn; 1 súng hơi cồn; dao, kiếm... Đối tượng khai ma túy đá về sử dụng và bán lại kiếm lời, còn hung khí nhằm để... phòng thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang