Bắt giam “cò lúa” chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng của thương lái

Thứ Bảy, 30/10/2021 14:49  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi cư trú của Trần Quốc Vinh (SN 1977, ngụ TT.Sa Rài, huyện Tân Hồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đọc lệnh bắt giam Trần Quốc Vinh.

Trước đó, ngày 20-4, ông B.N.N (SN 1987, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) đến Công an tố giác hành vi lừa đảo của Vinh. Người này cho biết Vinh là “cò lúa” của mình. Mỗi lần mua lúa cho ông N. thì Vinh được hưởng tiền “cò” 30 đồng/kg lúa.

Từ tháng 9-2020 đến tháng 1-2021, N. đưa tiền cho Vinh tổng hơn 4,5 tỷ đồng để đặt cọc 28 hợp đồng mua lúa.

Sau khi nhận tiền của ông N., Vinh không đặt cọc mua lúa mà sử dụng vào việc bù lỗ cho những hợp đồng thua lỗ trước đó và đặt cọc mua nếp bán lại cho thương lái khác kiếm lời.

Để ông N. tin tưởng giao tiền, Vinh đã làm giả 28 hợp đồng mua lúa đưa cho ông này làm tin, nhằm chiếm đoạt số tiền nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang