Liên tiếp bắt giữ tội phạm cướp giật tài sản manh động

Thứ Năm, 01/07/2021 12:07

|

(CATP) Ngày 30-6, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Chí Thanh (SN 1997, trú ấp Tư, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước) về hành vi "cướp tài sản".

Tại cơ quan công an, đối tượng khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp. Biết chị Nguyễn Thị Dung (trú cùng ấp) đeo nhiều nữ trang nên Thanh đột nhập vào nhà, khống chế nạn nhân cướp 2 nhẫn vàng 18k. Sau khi về nhà, Thanh trốn trên mái nhà thì bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Qua điều tra mở rộng, trước đó đối tượng đã trộm 2 con chim của một hộ dân. Hiện Thanh đang bị Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước áp dụng biện pháp giáo dục tại xã.

* Cùng thời điểm, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho cũng vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang và Công an H.Châu Thành (Bến Tre) bắt giữ Nguyễn Hoàng Tâm (31 tuổi, ngụ ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn, H.Châu Thành, Bến Tre) và Trần Anh Thi (27 tuổi, ngụ Ninh Thuận; tạm trú ấp 3, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để làm rõ về hành vi "cướp tài sản".

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 ngày 6-6, Thi chở Tâm trên đường bờ kè sông Tiền (KP2, P6, TP.Mỹ Tho), đến láng trại trên khu đất của một công ty thì phát hiện chị T.T (41 tuổi, là công nhân đang làm xây dựng tại đây) có đeo nữ trang.

Sau khi bàn bạc, Thi đợi bên ngoài cảnh giới, còn Tâm vào trong giật sợi dây chuyền của chị T. rồi cùng nhau tẩu thoát về hướng cầu Rạch Miễu (nối Tiền Giang với Bến Tre). Quá trình điều tra truy xét, chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Mỹ Tho xác định nghi phạm cướp giật dây chuyền là Tâm và Thi nên tiến hành bắt giữ để xử lý.

Nguyễn Chí Thanh (trái)
Các đối tượng trong băng cướp liên tỉnh cùng tang vật

* Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) và Phòng cảnh sát giao thông (PC08) của Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ 3 thanh niên gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh miền Tây, gồm: Tất Kiến Hùng (31 tuổi), Nguyễn Quốc Duy (32 tuổi) và Lê Văn Tài (31 tuổi, cùng ngụ TPHCM).

Theo điều tra, đầu tháng 3-2021, trinh sát hình sự của PC02, C02 và lực cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện xe tải BS: 63C-16158 do Duy điều khiển trên Quốc lộ 1 theo hướng Mỹ Thuận - Trung Lương có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám. Đến gần đoạn ngã 4 Đồng Tâm (xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang), lực lượng CSGT chặn dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 7 sợi dây kim loại màu vàng, 2 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay, 1 xe tải, 1 xe máy Exciter, 2 biển số nghi là giả, 3 ĐTDĐ, hơn 7 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân.

Bước đầu cả ba khai đã thực hiện trót lọt 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các tỉnh như: Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang. Duy làm nhiệm vụ lái xe tải chở Tài và Hùng. Khi phát hiện "con mồi", các đối tượng liền áp sát rồi ra tay. Tài sản cướp được khi đến đoạn đường vắng cả 3 đưa xe lên xe tải chở đi nhằm đánh lạc hướng điều tra của công an.

Bình luận (0)

Lên đầu trang