Bắt kẻ giết người trong quán nhậu sau 6 giờ gây án

Thứ Bảy, 12/10/2019 08:47  | Hoàng Quân

|

(CAO) Sau khi ăn nhậu hát hò gây ồn ào và mâu thuẫn với người khác, Hồ Vinh Minh Quang (SN 1981, ngụ Thừa Thiên – Huế) về nhà lấy dao đến đâm chết người.

Sáng 12-10, Đại tá Hoàng Long – Trưởng CATP.Huế (tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, lực lượng của đơn vị cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế truy xét, bắt khẩn cấp đối tượng trong vụ dùng dao đâm chết giết tại quán nhậu.

Hồ Vinh Minh Quang.

Theo xác minh ban đầu, vào lúc 23 giờ 40 ngày 11-10, Lê Viết Thiên Gia (SN 1986, ngụ đường Cao Bá Quát, TP.Huế) và Phạm Viết Thắng (SN 1990, ngụ đường Bạch Đằng, TP.Huế cùng nhóm bạn đang ăn uống tại tầng 3 nhà hàng Waguy Yo Hàn Quốc (07 Phạm Hồng Thái, P.Vĩnh Ninh, TP.Huế) và hát hò gây ồn ào dẫn đến mâu thuẫn với Hồ Vinh Minh Quang (SN 1981, ngụ 16 Phạm Hồng Thái, TP.Huế) – là người dân khu vực.

Quang về nhà lấy 2 cây dao cùng 2 người khác đến gặp nhóm của Gia, Thắng và 2 bên xảy ra hỗn chiến tại tầng 1 của nhà hàng. Quang dùng dao đâm Gia 1 nhát ở lưng. Gia chạy lên tầng 3 thì gục ngã và tử vong tại chỗ. Quang tiếp tục đâm Thắng 1 nhát ở bụng phải khiến nạn nhân gục ngã.

Lực lượng CATP.Huế cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế khẩn trương xác minh, điều tra hiện trường, truy xét các đối tượng. Thắng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đại tá Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng Đại tá Hoàng Long - Trưởng CATP.Huế trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phá án, truy xét các đối tượng.

Gây án xong, Quang và các đối tượng bỏ trốn và đến 5 giờ 30 sáng nay thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện CATP.Huế và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đang điều tra, truy xét các đối tượng còn lại, củng cố hồ sơ để xử lý.

Bình luận (0)

Lên đầu trang