Bắt kẻ lừa bán vé máy bay cho người có nhu cầu về nước tránh dịch

Thứ Ba, 19/04/2022 10:45  | Văn Tình

|

(CATP) Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An ngày 18-4-2022 cho biết, vừa phối hợp với Công an TX.Thái Hòa (cùng tỉnh) bắt Hồ Sơn Tùng (SN 1992, ngụ xã Sơn Phú, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, nhiều nạn nhân đến Công an tỉnh Nghệ An trình báo việc khi dịch Covid-19 bùng phát, trong lúc đang lao động, học tập ở nước ngoài, họ bị một số đối tượng lừa bán vé máy bay về nước để tránh dịch, rồi chiếm đoạt tài sản. Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 13-4-2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TX.Thái Hòa bắt Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, gã khai khoảng tháng 3-2021, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người Việt Nam đang lao động, học tập ở nước ngoài muốn về nước tránh dịch, đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức bán vé máy bay.

Tùng lập trang Facebook cá nhân ảo và lừa nhiều người rằng bản thân hắn cũng từ nước ngoài về Việt Nam tránh dịch, muốn chia sẻ, giúp đỡ, hướng dẫn bà con còn ở nước ngoài làm những thủ tục, giấy tờ cần thiết để có thể về nước. Tùng vào các hội, nhóm Việt kiều trên mạng xã hội Facebook, đăng thông tin tìm kiếm những người có nhu cầu về Việt Nam. Sau đó, Tùng liên hệ với họ, hướng dẫn, yêu cầu gửi thông tin vào email giả danh Đại sứ quán Việt Nam được hắn lập sẵn.

Trần Thị Bích Nhân
Hồ Sơn Tùng

Để các nạn nhân tin tưởng, Tùng còn yêu cầu họ phải gửi kèm các hình ảnh, giấy tờ, như: hộ chiếu, giấy xác nhận đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19, giấy xét nghiệm Covid-19. Khoảng vài ngày sau, Tùng sử dụng email giả mạo này trả lời rằng yêu cầu của công dân đã được chấp thuận; đồng thời gửi kèm thông tin số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo (do Tùng lập) để nạn nhân trực tiếp liên lạc và được tư vấn về lịch bay, lịch trình di chuyển.

Thông qua tài khoản Zalo này, Tùng hướng dẫn nạn nhân chuyển tiền để mua vé máy bay. Đặc biệt, gã bảo nạn nhân chuyển tiền vào các số tài khoản của các công ty, cá nhân chuyên mua bán thiết bị điện tử (điện thoại di động, laptop...). Tùng sẽ đặt mua các thiết bị điện tử tương ứng với số tiền mà các nạn nhân đã chuyển. Khi nhận được hàng, Tùng tiếp tục lên các Fanpage trên mạng xã hội rao bán để thu về tiền mặt.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2021 cho đến lúc bị bắt, Tùng đã lừa hơn 20 nạn nhân trong cả nước. Bước đầu, cơ quan công an đã làm việc với 2 nạn nhân bị Tùng chiếm đoạt tổng số tiền là 147 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Thái Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tùng để điều tra mở rộng.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cũng ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Bích Nhân (SN 1995, ngụ xã Tân Phú Trung, H.Củ Chi, TPHCM) về cùng thủ đoạn lừa đảo bán vé máy bay cho người Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu về nước tránh dịch Covid-19.

Cuối tháng 12-2021, vợ chồng anh Nguyễn Quý Hợi (SN 1984, ngụ xã Kỳ Hải, H.Kỳ Anh) bị Nhân lừa bán vé máy bay từ Rumani về Việt Nam. Nhân sử dụng tài khoản Facebook "Vi Thị Nhung" lừa bán vé máy bay cho vợ chồng anh Hợi, chiếm đoạt tổng số tiền là 54 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Nhân đầu tư vào chứng khoán và tiền ảo.

Nhân đã bị TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đối tượng đang được cho hoãn thi hành án.

Bình luận (0)

Lên đầu trang