Công an quận Bình Tân bắt nóng băng cướp táo tợn

Thứ Hai, 18/04/2022 17:21

|

(CATP) Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, đã thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ các đối tượng: Thạch Thành Đ. (SN 2007, quê Cà Mau, tạm trú P.Bình Trị Đông B), Đinh Quốc D. (SN 2005, quê Bạc Liêu), Nguyễn Văn Trung (SN 1999, cùng tạm trú P.An Lạc, Q.Bình Tân), Nguyễn Thanh B. (SN 2005, quê Hà Tĩnh, hiện sống lang thang), Ngô Chí K. (SN 2006, ngụ xã Đa Phước, H.Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến băng cướp nguy hiểm này, Công an quận Bình Tân còn bắt các đối tượng: Huỳnh Thanh Ngân (SN 2002, tạm trú P.Tân Tạo A), Nguyễn Công Lịnh (SN 2002, ngụ P7Q11), Hồ Văn Thái (SN 2000, quê Hậu Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 1995, ngụ P.Bình Trị Đông), Đặng Trọng Duy (SN 1994, quê Đồng Nai, tạm trú P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) để xử lý về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù còn nhỏ tuổi, song Thạch Thành Đ. lại là "thủ lĩnh" của băng cướp manh động này. Tối 13-4-2022, Đ. cùng các thành viên trong băng cướp ghé quán bia Tháp trên đường Hồ Học Lãm (P.Bình Trị Đông B) ăn nhậu. Tại đây, nhóm Đ. xảy ra mâu thuẫn với nhóm hai anh N.M.T (SN 1998) và T.H.Q (SN 2003, cùng quê Đồng Tháp) ngồi bàn kế bên. Sau khi tính tiền, Đ. bảo cả nhóm về nhà trọ của Nguyễn Văn Trung ở hẻm 82 Lê Cơ, lấy hung khí là 4 cây ba chĩa, quay lại quán bia tìm đối thủ để thanh toán.

Bị tấn công bất ngờ, nhóm bạn của hai anh T. và Q. bỏ chạy tán loạn. Riêng hai anh T. và Q. bị nhóm Đ. dùng cây chĩa đâm gây thương tích. Phát hiện xe Sirius BS: 66N1-156.81 của anh Q. dựng gần đó, có gắn chìa trong ổ khóa, Đ. cùng đồng bọn chiếm đoạt, đem về nhà trọ của Trung cất giấu.

Nhóm cướp (trên) và nhóm tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có bị bắt giữ

Hôm sau, Đ. và 3 đồng bọn đem xe máy Sirius cướp được của anh Q. đến bán cho Nguyễn Công Lịnh, với giá 2,5 triệu đồng. Sau khi mua xe, Lịnh tháo biển số thật đem cất giấu, gắn biển số giả 72F6-5683 vào để sử dụng. Chiếc xe này được trinh sát thu hồi khi tiến hành bắt Lịnh và khám xét nhà đối tượng trên đường Lý Thường Kiệt (P7Q11).

Ngoài vụ cướp trên, qua đấu tranh, nhóm Đ. còn thừa nhận gây ra một vụ cướp xe máy khác của đôi tình nhân. Cụ thể, tối 4-4-2022, sau khi cùng D., B., K. tổ chức ăn nhậu tại nhà trọ của Trung, đến 23 giờ 30 cùng ngày, Đ. rủ cả nhóm đi cướp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài. B. lái xe Sonic BS: 60B5-921.79 chở Đ., D. chạy xe Air Blade BS: 50N1-446.09 chở K. và Trung. Sau một hồi rảo quanh nhiều tuyến đường tìm "mồi", đến khu vực công viên ở Đường số 24 (P.Bình Trị Đông B), phát hiện anh H.K.T (SN 2002, ngụ P12Q6) cùng bạn gái đang ngồi tâm sự trên xe máy Wave BS: 59K2-5..., nhóm Đ. xông đến đánh anh T. tới tấp. Nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy. Đ. cùng đồng bọn chiếm đoạt xe máy, đem về cất ở nhà trọ của Trung.

Phương tiện và hung khí các đối tượng sử dụng để gây án
Chiếc xe của anh Q. được công an thu hồi

Trưa hôm sau, Đ. nhờ Ngân tìm người bán xe Wave vừa cướp được. Mặc dù biết rõ đây là xe do phạm tội mà có, Ngân vẫn gọi điện thoại hẹn gặp Nguyễn Công Lịnh để bán xe. Tối 5-4, Đ. lái xe Wave (đã tháo biến số thật bỏ trong cốp xe) chở B., còn Ngân chạy xe Sonic BS: 60B5-921.79 chở K. đến quán nước ở Đường số 3 (P.An Lạc, Q.Bình Tân) gặp Lịnh và Thái, bán xe với giá 6 triệu đồng. Đ. chia cho 3 tên đồng bọn mỗi người một triệu đồng, cho Trung 1,5 triệu đồng.

Sau khi mua chiếc xe Wave trên, Lịnh và Thái mang đến nhà trọ của Đặng Trọng Duy, bán giá 7 triệu đồng. Duy bán xe lại cho Trung với giá 9 triệu đồng. Còn Trung đem xe bán cho người tên Phúc, với giá 10 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang truy tìm Phúc và chiếc xe của anh T. bị cướp. Vụ án đang được Công an quận Bình Tân khai thác mở rộng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang