Công an quận Bình Tân quyết không để hình thành “điểm nóng” về ANTT

Thứ Tư, 15/12/2021 14:53

|

(CAO) Sáng 15-12, Công an Q.Bình Tân, TPHCM tổ chức lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM tại kế hoạch số 3060/KH-CATP-PV01 của Công an TP về triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Q.Bình Tân, Công an Q.Bình Tân tổ chức đợt ra quân cao điểm diễn ra từ ngày 15-12-2021 đến hết ngày 14-2-2022.

Công an Q.Bình Tân ra quân trấn áp tội phạm dịp cao điểm Tết 2022

Đại tá Nguyễn Nhật Thành – Trưởng Công an Q. Bình Tân nhận định, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp. Từ đó, số đối tượng chống đối chính trị sẽ lợi dụng để gia tăng các hoạt động chống phá. An ninh tôn giáo, an ninh mạng, an ninh kinh tế… vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn.

Cùng với đó, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng về số lượng với tính chất liều lĩnh, manh động, nguy hiểm hơn. Các vụ án xâm phạm nhân thân nguyên nhân xuất phát từ bộc phát hoặc phát sinh từ các mâu thuẫn sinh hoạt; xu hướng bạo lực tập thể trong thanh thiếu niên diễn ra ngày càng công khai, manh động, liều lĩnh. Tội phạm cho vay nặng lãi sẽ càng phức tạp hơn do đời sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn.

Các đơn vị nghiệp vụ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát để trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT dịp Tết 2022

Lãnh đạo Công an Q. Bình Tân chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời nắm bắt phát hiện, đấu tranh ngăn chặn ngay các hoạt động phá hoại, khủng bố và kích động biểu tình gây bạo loạn, gây rối ANTT trên địa bàn; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc, không để trở thành “điểm nóng” phức tạp về ANTT.

Đồng thời, tăng cường tuần tra kiểm soát, dựa trên thông tin nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, đảm bảo ANTT. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ…

Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, tự phòng về ANTT.

Bình luận (0)

Lên đầu trang