Công an TPHCM ra quân cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán

Thứ Tư, 15/12/2021 07:53  | Mai Anh

|

(CAO) Sáng nay (15/12), Công an TPHCM tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đến dự lễ ra quân có Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của TP.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP chủ trì buổi lễ.

Dự lễ ra quân còn có các đồng chí trong Ban giám đốc CATP, lãnh đạo và CBCS các phòng nghiệp vụ thuộc CATP...

Một số hình ảnh lễ ra quân:

 Lễ ra quân diễn ra lúc 7 giờ 30 sáng nay

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tạo nên những thách thức chưa từng có trong tiền lệ đối với công tác công an.

Trước tình hình trên, CATP đã chủ động tham mưu Bộ Công an, UBND TP triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kép phòng chống dịch bệnh kết hợp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn TP với phương châm: Phòng chống dịch Covid-19 là trọng tâm; bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu, xuyên suốt; thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội là thường xuyên, xuyên suốt.

Đồng chí Giám đốc CATP cho biết, theo quy luật thời điểm cuối năm dự báo các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19 sẽ làm cho tình hình phức tạp hơn.

Clip CBCS các lực lượng CATP xuất quân:

Thiếu tướng Lê Hồng Nam nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an; CATP triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15-12 đến hết ngày 14-2. Trên từng lĩnh vực, địa bàn phụ trách, các phòng nghiệp vụ, công an quận, huyện và TP Thủ Đức triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Lực lượng công an chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Giám đốc CATP cũng yêu cầu các đơn vị vận dụng linh hoạt những kết quả đã đạt được của chiến lược “Chuyển trọng tâm lấy xã phường làm pháo đài, người dân là chiến sĩ, chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân” của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua, để chuyển trọng tâm lấy xã, phường làm pháo đài trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả.

 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP phát biểu tại lễ ra quân

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, lực lượng CATP sẽ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc.... Đồng thời, phối hợp triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia; tăng cường phát hiện đấu tranh với tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao…; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, lực lượng CATP tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm gây ra nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, phòng ngừa ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép trên địa bàn; thực hiện quyết liệt công tác PCCC… nhằm đảm bảo cho người dân một cái Tết an toàn, hạnh phúc.

 Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực, vất vả và những thành quả mà lực lượng CATP đã đạt được trong thời gian qua và đặc biệt là trong cuộc chiến chống COVID-19.

"Lực lượng CATP đã tham mưu cho Thành ủy, UBND TP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân TPHCM" - ông Ngô Minh Châu khẳng định.

CBCS cùng phương tiện tại lễ ra quân. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đánh giá thực tế trong giai đoạn hiện nay, các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, với các phương thức hoạt động được thay đổi nhằm đối phó với các cơ quan chức năng.

Ông yêu cầu CATP cần nâng cao hơn nữa công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài để kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh, nhất là biến chủng mới Omicron, đồng thời chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm việc trục lợi từ các chính sách hỗ trợ người dân. Bên cạnh đó, lực lượng công an cần đẩy mạnh phát huy mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, kịp thời biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc...

 Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự CATP phát biểu thể hiện quyết tâm. Ảnh: P.D

Tại lễ ra quân, Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thay mặt toàn thể CBCS của lực lượng CATP thể hiện sự quyết tâm cao độ, cùng đoàn kết, nỗ lực, vượt mọi khó khăn, gian khổ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT mà lãnh đạo Bộ Công an, TPHCM, Ban giám đốc CATP đã giao phó, nhằm đảm bảo cho người dân có mùa Xuân an vui.

CBCS các lực lượng thuộc Công an TPHCM tham dự lễ ra quân
 Phó chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu động viên CBCS tại lễ ra quân
 Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP động viên CBCS
Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tại lễ ra quân


Cập nhật...

Bộ Công an mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang