Bắt gã chồng tàn ác dùng axit, dao truy sát vợ tử vong giữa đêm

Thứ Ba, 22/11/2022 10:43

|

(CAO) Do ghen tuông, người chồng đã dùng axit, dao truy tìm vợ. Khi người vợ bỏ chạy, đã bị chồng đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Ngày 22-11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Việt Yên bắt được nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra vào đêm 21-11 tại đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên - Ngọc Thiện, Tân Yên.

Nghi phạm trong vụ án là Thân Văn Hiếu (SN 1997; trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên). Hiếu đã sát hại vợ mình là chị T. (SN 1998 ở Mỏ Thổ, Minh Đức, Việt Yên; trú tại thôn Yên Sơn, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên).

Thân Văn Hiếu tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 22h00' ngày 21-11, Công an huyện Việt Yên tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên phát hiện 1 người phụ nữ chết trong tư thế nằm sấp ở giữa đường liên xã Thượng Lan, Việt Yên - Ngọc Thiện, Tân Yên. Cơ thể nạn nhân có nhiều vết dao đâm.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Giang đã cử các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Việt Yên khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và truy bắt nghi phạm.

Bước đầu điều tra cho thấy, cơ thể chị T. bị đâm nhiều nhát tại phần cổ, lưng, sườn; nguyên nhân tử vong xác định do mất máu cấp.

Hiện trường người vợ bị chồng truy sát trong đêm.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Hiếu khai nhận do ghen tuông nên ngày 21-11, anh ta đã sử dụng axit, dao, xe mô tô truy đuổi, sát hại vợ mình tử vong.

Hiện Công an vẫn đang tích cực điều tra, truy tìm hung khí gây án để củng cố sự việc xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, tối hôm qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh người phụ nữ đi qua đoạn đường vắng trong đêm.

Sau đó, người phụ nữ kêu cứu thảm thiết "có ai không, cứu tôi với". Khi người dân phát hiện sự việc, chị T. đã tử vong dưới lòng đường bên cạnh chiếc xe máy.

Bình luận (0)

Lên đầu trang