Bắt băng trộm chuyên nghiệp ngày đi điều nghiên để tối đi gây án

Thứ Tư, 15/03/2023 15:00

|

(CAO) Lợi dụng đêm khuya, hộ dân để motor điện, máy bơm nước tưới cây ngoài vườn, băng trộm đột nhập lần lượt cắt dây điện lấy đem đi bán phế liệu...

Ngày 15-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Hoàng Huy (SN 1996), Trần Văn Hậu (SN 1994), Nguyễn Văn Nhật (SN 1997), Nguyễn Nhựt Phi (SN 1997) và Bùi Thanh Tiền (SN 1986, cùng ngụ thị xã Cai Lậy) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

3 đối tượng trộm cắp tài sản

Được biết, trước đó, chiều 14-3, đối tượng Nguyễn Thanh Tòng (SN 1993, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) cùng đồng phạm đã ra đầu thú. Công an thị xã Cai Lậy đã tạm giữ hình sự Tòng về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Tang vật các vụ trộm cơ quan công an thu giữ

Theo cơ quan điều tra, do không có việc làm ổn định, nhưng lại cần tiền để tiêu xài, nhóm đối tượng bàn nhau đi trộm motor của nhà vườn đem bán. Ban ngày, các đối tượng chạy xe máy qua một số khu vườn ven tuyến giao thông để xác định vị trí đặt motor, máy bơm nước, xe máy... đậu trước sân không khóa cẩn thận, ban đêm chờ thời cơ thuận lợi, chúng sẽ đột nhập vào lấy trộm.

Từ đầu năm đến tháng 2-2023, nhóm “đạo chích” đã thực hiện thành công 18 vụ ở thị xã Cai Lậy và huyện Tân Phước. Đối tượng tham gia nhiều nhất là Võ Hoàng Huy 9 vụ, Trần Văn Hậu 7 vụ.

Tiến hành truy xét, Công an thị xã Cai Lậy bắt khẩn cấp 5 nghi phạm, thu hồi 63 motor, máy bơm nước, máy nén các loại. Qua thời gian lẩn trốn, chiều 14-3, Nguyễn Thanh Tòng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang